05/10/2014 - 16:47

Long An huy động trên 13.300 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

* Hậu Giang phấn đấu cuối năm có thêm 6 xã được công nhận nông thôn mới

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay tỉnh Long An đã huy động được 13.329 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 5.000 tỉ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2014, tỉnh huy động 2.243 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1.247 tỉ đồng. Từ các nguồn vốn huy động, tỉnh Long An tập trung đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu ở nông thôn như: hệ thống giao thông liên xã, liên ấp, thủy lợi nội đồng, cải tạo môi trường, khu vui chơi giải trí, trường học, xóa nhà tranh vách lá, tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, dạy nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Nhờ vậy đến nay tỉnh Long An có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Dương Xuân Hội, Bình Qưới, Hòa Phú (huyện Châu Thành), Mỹ Yên (Bến Lức), Tân Lân (Cần Giuộc), Khánh Hưng (Vĩnh Hưng), Mỹ Lệ (Cần Đước) và Hậu Thạnh Đông (Tân Thạnh). Riêng 2 xã Hòa Phú (huyện Châu Thành) và Tân Lân (huyện Cần Giuộc) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016- 2020 nhưng nhờ sự đồng thuận giữa chính quyền với người dân, phát huy tính tích cực của phong trào xây dựng nông thôn mới nên đã về đích vào đầu năm 2014. Từ nay đến cuối năm 2014, tỉnh phấn đấu có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2015 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới để hoàn thành chỉ tiêu 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

* Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ có thêm 6 xã đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới, nâng số xã được công nhận nông thôn mới của tỉnh lên 9 xã.

6 xã của Hậu Giang phấn đấu sẽ về đích nông thôn mới cuối năm nay là: Tân Thành (thị xã Ngã Bảy), Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ), xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp), Đông Thạnh (huyện Châu Thành), Trường Đông Tây (huyện Châu Thành A) và Vị Tân (thành phố Vị Thanh). Đến nay, các xã trên đã thực hiện đạt từ 15-18 tiêu chí nhưng phần lớn gặp khó trong thực hiện các tiêu chí về môi trường, thu nhập bình quân đầu người, cơ sở vật chất văn hóa, trường học...Theo ước tính, để 6 xã trên hoàn thành các tiêu chí còn lại, cần kinh phí hơn 150 tỉ đồng. Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư từ Trung ương rất hạn chế, nguồn lực địa phương cũng giới hạn. Để giải quyết khó khăn trước mắt, tỉnh đã cho tạm ứng vốn ngân sách trước khoảng 30 tỉ đồng nhằm kịp thời phân bổ về cho các xã gặp khó. Số còn lại chỉ đạo các địa phương vận động từ nhiều nguồn lực, trong đó cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận từ người dân, doanh nghiệp…

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết; Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, tỉnh đã huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới hơn 21.500 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 700 tỉ đồng. Nguồn vốn trên tập trung đầu tư giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế xã, nhà ở khu dân cư, nước sạch nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất...

THANH TUẤN - HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết