16/08/2008 - 22:51

Lầu Năm Góc nghiên cứu công nghệ đọc ý nghĩ

Theo hãng tin Mỹ AP, Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch chi 4 triệu USD để các nhà khoa học nghiên cứu các phương pháp đọc ý nghĩ của con người. Dự án được hy vọng sẽ mở đường chế tạo một thiết bị “dịch” ý nghĩ của binh lính bị chấn thương não trong lúc tác chiến, hay thậm chí bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, dư luận lo ngại công nghệ đọc suy nghĩ có thể trở thành công cụ để Lầu Năm Góc nắm bắt suy nghĩ của đối phương trên chiến trường.

Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng công nghệ đọc sóng điện não (điện não đồ) để phân tích các tín hiệu trong não, qua đó hy vọng giải mã được những gì mà một người đang suy nghĩ cũng như đối tượng mà người đó đang nghĩ tới. Nếu dự án này thành công, trong tương lai, các nhà khoa học Mỹ sẽ phát triển phần mềm nhận biết suy nghĩ, cho phép máy tính nói hoặc viết ra suy nghĩ của một người.

V.Q (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết