26/04/2009 - 09:47

Lào Cai: Giải cứu an toàn bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tống tiền

Sáng 25-4, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bát Xát-Lào Cai đã giải cứu được cháu bé 2 tuổi tại tổ 4, thị trấn Bát Xát, bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền.

Cuối giờ làm việc vào ngày cuối tuần 24-4, các cô bảo mẫu nhà trẻ tư thục “Linh và Tôi” tại tổ 4 thị trấn Bát Xát chuẩn bị trả các cháu cho bố mẹ đến đón, bỗng thấy thiếu một cháu trai 2 tuổi. Cả phòng tá hỏa chạy khắp nơi tìm cháu, hy vọng cháu lạc quanh nhà hàng xóm, nhưng càng tìm càng mất hút. Sau đó ít phút, khoảng 17 giờ chiều 24-4, chủ nhà trẻ nói trên nhận được cú điện thoại của kẻ gian báo đang giữ cháu bé và đòi 100 triệu đồng tiền chuộc.

Được biết, nhà trẻ tư thục “Linh và Tôi” mở chưa lâu, dùng nhà riêng để làm cơ sở trông các cháu, nên chỉ nhận tối đa 6 cháu từ 2 đến 5 tuổi. Cháu bị bắt cóc là Bùi Tiến Đô, mới 2 tuổi, con của chị Nguyễn Thị Liễu, chủ quán dịch vụ Thanh - Hính, có quan hệ anh em họ hàng với chủ nhà trẻ “Linh Và Tôi”. Qua xác minh của cơ quan chức năng, yêu cầu của kẻ tống tiền đối với chủ nhà trẻ được thực hiện từ một điện thoại công cộng nội huyện. Khi biết không thể thực hiện được ý đồ của mình, kẻ xấu đã bỏ lại cháu bé lại và chạy trốn, được công an giải cứu. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có nhiều khả năng kẻ bắt cóc là người trong vùng và là đối tượng nghiện hút, ăn chơi nên túng tiền, nghĩ cách làm liều. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

LỤC VĂN TOÁN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết