13/08/2019 - 21:28

Lãnh đạo thành phố viếng chùa Pothisomron và tham quan Học viện Phật giáo Nam tông Khmer 

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao tặng quà, nhân buổi viếng thăm chùa Pothisomron.  

(CTO)- Ngày 13-8, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và quận Ô Môn đến viếng chùa Pothisomron (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) và tham quan Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, tiếp đoàn.

Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được thành lập năm 2006, là một trong bốn Học viện trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến nay, Học viện đã đào tạo được 5 khóa. Đây là cơ sở đào tạo cử nhân Phật học cho hệ phái Nam tông Khmer đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Tại buổi tiếp đoàn, Hòa thượng Đào Như đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, tu học cũng như các hoạt động văn hóa truyền thống của bà con; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho một bộ phận người dân còn gặp khó khăn từng bước ổn định cuộc sống…

Đồng chí Lê Quang Mạnh ghi nhận đề nghị của Hòa thượng. Đồng thời, bày tỏ mong muô các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa tiếp tục động viên, hỗ trợ bà con dân tộc Khmer vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết