13/04/2026 - 19:33

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại xã Mỹ Hương, xã Mỹ Tú 

(CTO) - Chiều 13-4, Đoàn công tác TP Cần Thơ, do ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây năm 2026 tại chùa Ta On, chùa Đay Ta Suốs (Sóc Xoài), chùa Prếk Pinh Tuang (Béc Tôn), thuộc xã Mỹ Hương; chùa Tum Pook Sók (Tam Sóc), Trường THCS Dân tộc nội trú Mỹ Tú, thuộc xã Mỹ Tú.

 Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy (bên trái) chúc Tết Chôl Thnăm Thmây tại chùa Ta On thuộc xã Mỹ Hương.

Tại các nơi đến, ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin về những thành tựu, kết quả nổi bật của TP Cần Thơ. Trong quý I-2026, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, tăng trưởng được duy trì, GRDP ước tăng trên 7%, thuộc nhóm cao của ĐBSCL; lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 
Đoàn đến thăm, chúc Tết Chôl Thnăm Thmây tại chùa Tum Pook Sók (Tam Sóc) thuộc xã Mỹ Tú.

Ông Nguyễn Tuấn Anh và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc đến ban quản trị, các vị sư sãi, bà con phật tử đồng bào dân tộc đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của ban quản trị, các vị sư sãi, bà con phật tử đồng bào Khmer trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Mong ban quản trị chùa tiếp tục tuyên truyền, vận động phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.  

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy (bên phải) chúc Tết Chôl Thnăm Thmây tại Trường THCS Dân tộc nội trú Mỹ Tú.

Với Trường THCS Dân tộc nội trú Mỹ Tú, ông Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể giáo viên, nhà trường và mong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đại diện các chùa và Trường THCS Dân tộc nội trú Mỹ Tú gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương. Đồng thời mong rằng cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer.

                    Tin, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết