23/07/2026 - 17:27

Lãnh án vì gây tại nạn khi dừng xe trên cao tốc không có làn đường khẩn cấp, không có cảnh báo 

(CTO) - Ngày 23-7, Hội đồng xét xử - Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9 mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1982, ngụ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; cấm bị cáo hành nghề lái xe 1 năm. Đồng thời, buộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thiết bị L.M bồi thường Công ty TNHH MTV Logistics Viettel hơn 900 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 12-4-2025, Nguyễn Văn Đông điều khiển ô tô đầu kéo, kéo sơ mi rơ moóc, có thùng container (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thiết bị L.M) lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hướng từ Mỹ Thuận đi Trung Lương. Đến đoạn km86 thuộc ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là ấp Hòa Điền, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), xe có dấu hiệu bị sự cố hệ thống điện nên Đông bật đèn báo hiệu khẩn cấp, chuyển sang làn bên phải, dừng gần rào phân cách và xuống xe kiểm tra. Do không phát hiện bất thường nên Đông lên cabin xe tiếp tục kiểm tra kỹ thuật. Khi đó, ô tô tải do L.V.L (sinh năm 1998, ngụ TP Đà Nẵng, lái xe của Trung tâm khai thác 2 - Công ty TNHH MTV Logistics Viettel) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau chạy đến, va chạm vào đuôi sơ mi rơ moóc và thùng container. Hậu quả, L.V.L tử vong tại chỗ, ô tô tải và sơ mi rơ moóc hư hỏng.

Nguyên nhân được xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện ánh sáng và tầm nhìn hạn chế, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao (tối thiểu 60km/h). Đồng thời, do Đông chủ quan, dừng xe trên đường cao tốc nơi không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bật đèn báo hiệu khẩn cấp nhưng không đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150m để cảnh báo từ xa theo quy định, dẫn đến tai nạn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và kiểm sát viên làm rõ toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho đại diện bị hại. Đại diện Công ty TNHH MTV Logistics Viettel cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đây là phiên tòa được lựa chọn tổ chức theo hình thức rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác tranh tụng và thực hành quyền công tố.

S.H

Chia sẻ bài viết