14/09/2013 - 19:27

Làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp) được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghệ nhân dệt chiếu. 

(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận Làng chiếu Định Yên thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Làng chiếu Định Yên hình thành hàng trăm năm qua với những mẩu chiếu có hoa văn đẹp, bền chắc qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Chiếu lác Định Yên không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu qua nhiều nước. Điểm đặc biệt ở làng chiếu Định Yên là nhóm chợ bán chiếu từ lúc nửa đêm đến rạng sáng (dân gian gọi là Chợ Ma). Hiện nay, nghề dệt chiếu Định Yên đang được người dân địa phương duy trì, tuy việc dệt chiếu và hình thức mua bán đã có phần thay đổi.

Cùng với Làng chiếu Định Yên, 4 loại hình lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian và nghề thủ công truyền thống khác trong cả nước cũng được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), lễ hội Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Hát bả trạo (huyện Thăng Bình, huyện Duy Xuyên, huyện Điện Bàn, TP Tam Kỳ và TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), lễ hội Nghinh Ông (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh).

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết