12/02/2026 - 07:20

Lan tỏa giá trị pháp lý, đồng hành cùng cộng đồng 

Hội Luật gia TP Cần Thơ đã và đang khẳng định vai trò là nhịp cầu nối giữa pháp luật và đời sống. Bằng những cách tuyên truyền hay, trợ giúp pháp lý đa dạng, Hội không chỉ mang niềm tin công bằng về pháp luật đến người dân, mà còn là điểm tựa của nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật tại phường Cái Răng phối hợp UBND xã Thới Hưng tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: CTV

Hội Luật gia TP Cần Thơ luôn đặt công tác tham gia xây dựng thể chế và đưa pháp luật về cơ sở là nhiệm vụ then chốt. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ, cho biết: “Năm 2025, Hội Luật gia thành phố và các chi hội luật gia trực thuộc Thành hội đã phối hợp tham gia đóng góp ý kiến vào 1.194 dự thảo luật, văn bản... Kịp thời thực hiện yêu cầu của Trung ương Hội và các cơ quan, sở, ngành, đoàn thể thành phố. Nhiều ý kiến góp ý của Hội được sở, ngành ghi nhận và đánh giá cao. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội và các đơn vị trực thuộc tổ chức và phối hợp tuyên truyền được 102 cuộc với trên 15.500 người dự”.

Tại địa bàn phường Cái Răng, các luật gia triển khai hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính với nhiều cách thức: kết hợp tuyên truyền, tư vấn pháp luật gắn với hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, hội nghị khu dân cư, giúp người dân mạnh dạn trình bày các vướng mắc pháp lý. Đồng thời vận dụng công nghệ thông tin, lấy nền tảng Zalo làm phương tiện tư vấn và giải đáp thắc mắc, trao đổi thông tin văn bản, hình ảnh hai chiều. Ông Nguyễn Văn Hậu, Chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật tại phường Cái Răng, chia sẻ: “Việc tư vấn kết hợp tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, phù hợp với Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Phương thức này rất thiết thực, tư vấn viên tiếp cận được các tài liệu liên quan đến nội dung cần tư vấn, từ đó xác định được đối tượng tranh chấp và đưa ra cơ sở pháp lý phù hợp với quan hệ tranh chấp”. Theo ông Hậu, tại các nhà văn hóa của tất cả khu vực đều được trang bị bàn, ghế, viết, phiếu yêu cầu tư vấn, phục vụ người dân có nhu cầu cần tư vấn đến liên hệ. Trung tâm còn in biểu tượng Hội Luật gia có số điện thoại gắn ở tất cả các nhà thông tin khu vực để tư vấn pháp luật qua điện thoại khi người dân có nhu cầu.

Hội Luật gia thành phố còn tập trung nguồn lực hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Năm qua, Hội tiếp nhận hỗ trợ tư vấn 388/511 vụ việc miễn phí cho người nghèo, người lao động và người già neo đơn. Đây không đơn thuần là hoạt động chuyên môn, mà là đạo đức nghề nghiệp, là sự sẻ chia với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, giúp họ tự tin bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những quan hệ pháp lý. Trong năm 2025, các tư vấn viên tại Trung tâm và các chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Thành hội cũng đã tham gia Trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án với tư cách là hòa giải viên hòa giải tại tòa 924 vụ/việc, giúp người dân có điều kiện giải quyết các tranh chấp thông qua thủ tục hòa giải ngoài tố tụng nhanh chóng, đúng quy định. 

Hội còn phối hợp các cơ quan tư pháp, thông qua hoạt động tư vấn pháp luật phát hiện nhóm chủ thể dễ bị tổn thương, đề nghị với cơ quan tư pháp kiến nghị đến các cơ quan chức năng để bảo vệ hoặc bảo vệ lợi ích công nhằm góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân và quyền dân sự của nhóm yếu thế trong xã hội... “Năm 2026, Hội Luật gia TP Cần Thơ sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, nỗ lực không ngừng đưa hỗ trợ pháp lý đến gần dân hơn nữa. Tiếp tục phát huy công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao sự tín nhiệm xã hội đối với hoạt động của Hội…” - bà Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ, nhấn mạnh.

PHI YẾN

Chia sẻ bài viết