10/10/2013 - 22:16

Lan rộng phong trào thi đua tiết kiệm điện

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã tích cực triển khai chương trình thi đua "Ấp văn hóa tiết kiệm điện" và "Gia đình tiết kiệm điện" từ nội đô đến vùng nông thôn. Mỗi địa phương, các cơ sở đoàn, hội đều có cách làm riêng, sát thực tế, và được người dân hưởng ứng tích cực.

Lan tỏa phong trào

Ông Nguyễn Tấn Lạc, Phó Trưởng phòng Giám sát và Mua bán điện, Công ty Điện lực TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2013, chương trình thi đua "Ấp văn hóa tiết kiệm điện" và "Gia đình tiết kiệm điện" được triển khai rộng khắp thành phố. Đặc biệt, chương trình thi đua triển khai đúng vào thời điểm căng thẳng về cung cầu điện, góp phần hạn chế tình trạng mất điện do thiếu sản lượng điện cung ứng. Chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân trong tiết kiệm chi phí sinh hoạt hằng ngày. Do đó, khi phát động các chương trình thi đua, các địa phương từ nội đô đến vùng nông thôn được người dân rất đồng tình, ủng hộ. Ngành Điện lực còn chủ động truyền thông rộng rãi và đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả, sáng tạo đến từng địa phương. Cụ thể như phối hợp với địa phương, các đoàn thể thuyết phục người dân sử dụng điện tiết kiệm bằng những việc làm thiết thực tại mỗi gia đình. Chính điều này đã giúp các thông điệp về tiết kiệm điện của chương trình lan tỏa sâu rộng vào cộng đồng.

 Phần  lớn, người dân vùng nông thôn đã và đang sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện thay cho bóng đèn sợi đốt... (Ảnh chụp tại ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ).

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Đào, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ba Láng, quận Cái Răng, các hộ dân ở thành thị sử dụng khá nhiều thiết bị điện trong sinh hoạt hằng ngày nên nhu cầu tiết kiệm điện rất cao. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" tại phường Ba Láng, thông qua các cuộc họp dân phố tại phường, hội còn lồng ghép, phổ biến mục tiêu của chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" đến các chị em hội viên. Hội đã giải thích cho chị em hội viên hiểu ý nghĩa tiết kiệm điện không phải là không dùng điện mà dùng điện hợp lý, để mọi người từ thành thị đến vùng nông thôn, vùng xa đều có điện sử dụng. Nhiều cách làm hay trong sử dụng điện hằng ngày được phổ biến đến chị em hội viên như: hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, thực hiện mô hình chương trình "Giờ trái đất" vào mỗi tuần, khuyến khích chị em "Không sử dụng trong 1 giờ" để tiết kiệm điện và chi phí sinh hoạt trong gia đình, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Hiện tại, chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" tại phường Ba Láng đã và đang tạo sức lan tỏa lớn trong dân.

Ông Nguyễn Công Bằng, một người dân sống ở khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, cho biết: "Tham gia chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" bằng những việc làm đơn giản, sử dụng điện đúng lúc và đúng chỗ không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho gia đình, mà còn góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổng kết cuộc thi "Gia đình tiết kiệm điện" năm 2012 do Công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức, gia đình tôi được khen thưởng, nên càng hăng hái tham gia và tìm kiếm những cách làm hay trong năm 2013". Không chỉ gia đình ông Bằng, hiện nhiều hộ dân tham gia chương trình đều ý thức và nghiên cứu ra những cách làm mới, thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp.

Xây dựng cộng đồng tiết kiệm điện

Ông Nguyễn Thành Tuấn, Giám đốc Điện lực Phong Điền, cho biết: Thực hiện chương trình thi đua tiết kiệm điện, mỗi cơ sở, ấp, hộ gia đình, đều có cách làm riêng, lựa chọn những nội dung sát thực tế để thực hiện đúng với nhu cầu của người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các hộ gia đình đã thực hiện tốt chương trình thi đua tiết kiệm điện trong năm 2012 duy trì các biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả trong năm 2013. Tính từ đầu năm đến nay, bằng việc hưởng ứng tích cực từ phía người dân, chương trình thi đua "Ấp tiết kiệm điện" đã nâng cao về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2013, chương trình "Ấp văn hóa tiết kiệm điện" được phát động tại các cơ sở trên địa bàn huyện, người dân hưởng ứng nhiệt tình hơn. Tất cả cán bộ, nhân viên đang công tác trong ngành điện của huyện đang chung tay cùng địa phương khuấy động phong trào tiết kiệm điện khắp mọi nhà.

Chị Lê Thị Hát, ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, cho biết: Thời gian gần đây, giá điện tăng khiến chi phí sinh hoạt gia đình hằng tháng tăng theo. Gia đình tôi sử dụng khá nhiều thiết bị điện, nên nhu cầu tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày rất lớn. Vừa qua, ấp Nhơn Lộc 1A phát động chương trình thi đua "Ấp văn hóa tiết kiệm điện" tôi đăng ký tham gia ngay. Mục đích là tìm hiểu cách sử dụng tiết kiệm và hợp lý đối với các thiết bị điện trong sinh hoạt hằng ngày. Cẩm nang tiết kiệm điện có hướng dẫn chi tiết sử dụng điện tiết kiệm đối với từng thiết bị sử dụng điện trong gia đình đã giúp tôi hiểu và sử dụng các đồ dùng điện tại nhà hợp lý hơn. Ông Đoàn Văn Chiến, ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Nông dân vùng nông thôn có mức thu nhập thấp, đời sống kinh tế phụ thuộc nhiều vào cây lúa, rau màu. Nhưng thời gian gần đây, giá lúa và rau màu không ổn định nên đời sống nông dân gặp khá nhiều khó khăn. Tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình đang được người dân ý thức cao, trong đó có tiết kiệm điện. Từ những hướng dẫn của ngành chức năng, người dân nơi đây đã biết cách sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện thay cho bóng đèn sợi đốt, nấu cơm cách bữa ăn hơn 30 phút, hạn chế sử dụng điện các thiết bị điện như: quạt gió, bàn ủi... trong giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Như, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Phong trào "Ấp văn hóa tiết kiệm điện" tại ấp Thạnh Lộc tuy mới triển khai lần đầu nhưng đã thu hút 100% người dân tham gia. Thời gian qua, thực hiện chương trình thi đua "Ấp văn hóa tiết kiệm điện" tại ấp Thạnh Lộc, Hội Nông dân với vai trò chủ đạo, tổ chức, phân công các tổ trưởng, chi hội trưởng ở các ấp họp định kỳ nhằm theo dõi kết quả tiết kiệm trong dân. Hội còn triển khai tuyên truyền và hướng dẫn người dân, hội viên các ấp thực hiện tốt các biện pháp như: sử dụng bóng compact tiết kiệm điện và bóng đèn T5 hoặc T8, thực hiện nguyên tắt "Ra tắt-Vào mở", rút phích cắm tivi, ấm điện khi không cần sử dụng, chọn mua và sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng… Ngoài ra, xã Trung Thạnh còn phổ biến mục tiêu của việc tiết kiệm điện đến người dân, giúp họ hiểu hơn ý nghĩa của tiết kiệm điện là sử dụng điện hợp lý hơn, góp phần vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết