26/04/2008 - 09:28

Lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ giao ban qua truyền hình trực tuyến

Theo Văn phòng Chính phủ, sáng 27-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì cuộc giao ban truyền hình trực tuyến đầu tiên về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát. Cùng tham dự giao ban có các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước.

Cuộc giao ban sẽ diễn ra từ điểm đầu cầu truyền hình trực tuyến tại 16 Lê Hồng Phong - Hà Nội do Thủ tướng chủ trì, kết nối 8 điểm cầu truyền hình trực tuyến khác với lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắc Lắc và Cần Thơ. Giao ban truyền hình trực tuyến là bước đổi mới hoạt động nhằm giảm dần các hội nghị tập trung đông người từ trước đến nay, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho Nhà nước mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Để góp phần cho cuộc giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả, Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các tỉnh, thành phố trên, bảo đảm các yếu tố kỹ thuật cho cuộc giao ban quan trọng này.

QUANG LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết