19/05/2020 - 16:06

Làm tiền giả, lãnh án nặng 

(CTO)- Ngày 19-5-2020, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Các bị cáo tại phiên tòa

Nguyễn Phi Thông là chủ cơ sở in thiệp cưới, tại phường Ba Láng, quận Cái Răng. Qua xem clip trên facebook, thấy việc làm tiền giả đơn giản, Thông nảy sinh ý định làm tiền giả để bán lấy tiền thật. Ngày 10-9-2019, Thông bắt đầu in tiền giả loại polymer mệnh giá 500.000 đồng. Trong số tiền giả thành phẩm, Thông mang đi lưu hành 98 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng; số tiền giả chưa thành phẩm là 70 triệu đồng; số tiền giả in ra hư hỏng là 6 triệu đồng, Thông đã huỷ bỏ.

Quá trình điều tra xác định, sau khi làm thành phẩm tiền giả 98 triệu đồng, Thông nói cho Võ Văn Huệ biết việc Thông có nguồn tiền giả và nhờ Huệ tìm mối để bán tiền giả cho các đối tượng: Lý Trường Thành, Mai Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Tính, Trương Hữu Phong, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Vũ Trường. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Thông 14 năm tù về tội làm, lưu hành tiền giả; Võ Văn Huệ 14 năm tù, Nguyễn Văn Tính 11 năm tù, Trương Hữu Phong 13 năm tù, Trần Vũ Trường 3 năm tù về tội lưu hành tiền giả; Mai Tuấn Khanh 7 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. 

H.Y

Chia sẻ bài viết