18/04/2008 - 09:25

Lạm phát - Mối đe dọa lớn nhất đối với kinh tế châu Á

(TTXVN)- Mạng tin tình báo kinh tế EIU mới đây có bài phân tích về lạm phát ở châu Á, coi đây là mối đe dọa lớn nhất đối với kinh tế toàn bộ khu vực châu Á. Đe dọa này còn bị “cộng hưởng” từ những tác động tiêu cực do sự suy thoái của kinh tế Mỹ - thị trường hàng xuất khẩu lớn nhất của nhiều nước châu Á.

Lạm phát đang tràn lan ở nhiều nước châu Á, trong đó có những nước lạm phát lên đến mức hai con số như Việt Nam hay Pakistan. Tại Trung Quốc, lạm phát cũng lên mức 7,8%, ở Indonesia là 8,2% tính tới hết tháng 3 vừa qua. Tại các nước khác như Ấn Độ, Philippines, Singapore, Thái Lan hay Hồng Công (Trung Quốc), lạm phát cũng tăng đáng kể. Thậm chí Nhật Bản, nước gần đây vẫn trong tình trạng thiểu phát triền miên, cũng ghi nhận 5 tháng liên tục có lạm phát dù ở mức thấp. Trong số các nền kinh tế lớn của khu vực, chỉ có Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia có tỷ lệ lạm phát dưới 5%. Nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát là do giá lương thực tăng quá cao, nhu cầu lương thực ở châu Á tăng nhanh do đời sống kinh tế khá lên. Thêm vào đó, hầu hết các nước châu Á vẫn có mức thu nhập bình quân thấp, chi phí cho lương thực vẫn chiếm tỷ lệ quan trọng nhất trong thu nhập. Như vậy đồng nghĩa với giá lương thực cao là tác động lớn hơn đối với người dân của các nước nghèo so với các nước giàu.

Các nhân tố lạm phát cũng khác nhau ở từng nước, ở Trung Quốc lạm phát bị tác động mạnh do giá thịt lợn. Còn tại Việt Nam, tổng thể nền kinh tế phát triển quá nóng do tăng đầu tư và tín dụng, tỷ giá hối đoái không phản ánh giá trị thực của đồng tiền, và chính sách tiền tệ có nhiều bất cập, cùng với tác động của giá lương thực đã đẩy mức lạm phát lên rất cao. Tại Philippines, lạm phát chủ yếu do giá gạo và sự thiếu hụt của gạo nhập khẩu. Giá dầu trên 100 USD/thùng cũng là nguyên nhân khiến lạm phát tăng cao trong khu vực.

Lạm phát ở toàn khu vực, trừ Nhật Bản, trong năm 2007 lên tới 5,2%, so với mức 3,6% trung bình của 5 năm trước đó. Dự báo năm 2009, mức lạm phát trung bình của toàn khu vực sẽ giảm xuống còn 4,3% và xuống dưới 4% từ năm 2010-2012.

Lạm phát tại châu Á diễn ra đúng vào thời điểm xấu của kinh tế thế giới. Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay. Các ngân hàng trung ương châu Á có xu hướng cắt giảm lãi suất để trợ giúp nhu cầu trong nước tại thời điểm xuất khẩu được dự báo sẽ chậm lại. Tuy nhiên, cắt giảm lãi suất sẽ làm tăng rủi ro lạm phát. Vì vậy, các ngân hàng trung ương châu Á phải đối mặt với hai lựa chọn: giữ nguyên hoặc tăng lãi suất. Những điều này sẽ gây sức ép lên các đồng nội tệ ở châu Á, hầu hết đều đã tăng giá so với USD trong vài năm qua.

Chia sẻ bài viết