* ĐÔNG TRIỀU
Bài 1: Đang dần chuyên nghiệp hóa
Chưa bao giờ TP Cần Thơ có “tiếng vang” lớn trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến như 2 năm qua, góp phần đáng kể vào việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng, hình ảnh TP Cần Thơ đến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các hoạt động này chưa mang lại kết quả như mong muốn bởi thiếu sự quan tâm, đầu tư cân bằng giữa xúc tiến, hậu xúc tiến của các ngành hữu quan của thành phố. Khoản vênh này cần sớm rút ngắn để thành phố xứng tầm đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, là động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
BƯỚC TIẾN MỚI
 |
|
Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, TP Cần Thơ một thành phố trẻ, năng động, thành phố động lực phát triển vùng ĐBSCL được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến. Ảnh: T. LONG |
Tháng 11-2008, lần đầu tiên, TP Cần Thơ tổ chứ hội nghị XT đầu tư vào thành phố, hơn 170 đại biểu là đại diện các tổng công ty nhà nước, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự. Tại Hội nghị này đã có 11 đơn vị ký kết bản ghi nhớ đầu tư 25 dự án đa ngành với lãnh đạo thành phố. Kết quả này đánh dấu bước thành công trong mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển thành phố.
Trong năm 2009, TP Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị XT đầu tư (vào tháng 8-2009). Ông Nguyễn Trường Đảnh, Giám đốc Trung tâm XT ĐT-TM-DL TP Cần Thơ, cho biết: Hội nghị XT đầu tư thu hút trên 200 đại biểu tham dự. Đây là Hội nghị có số lượng khách nước ngoài và trung ương, các tập đoàn kinh tế đến tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay. Tổng kết hội nghị có 8 bản ghi nhớ, 2 bản thỏa thuận hợp tác và 3 thư quan tâm với tổng vốn dự định đầu tư phát triển thành phố khoảng 3 tỉ USD. Đặc biệt, cũng trong năm vừa qua, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trung ương tổ chức thành công sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại thành phố San Francisco, bang California (Hoa Kỳ) vào ngày 15/16-11 đã tạo được tiếng vang. Ông Võ Thành Sang, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: Sự kiện này đã được chính quyền, các nhà đầu tư và đông đảo bà con Việt kiều tại TP San Francisco hoan nghênh, tham gia tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng với bang California. Qua đó, thành phố đã ký kết được 5 bản ghi nhớ với các nhà đầu tư như: Tập đoàn phát triển quốc tế Hill, Cảng Houston, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt kiều Mỹ, Tập đoàn Simayof, DiCentral Corporation. Mặt khác, đây cũng là dịp tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận cơ hội đầu tư tại TP Cần Thơ.
CHỌN LỌC THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG
Năm 2010, các hoạt động XT đầu tư của TP Cần Thơ tập trung vào các hoạt động như: khảo sát thị trường, hội thảo nước ngoài; hội thảo trong nước; tham gia hội chợ - triển lãm trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu... Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp; hàng rào thuế quan và chính sách bảo hộ mậu dịch của nhiều nước vẫn còn là trở ngại lớn của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; quy mô và sức cạnh tranh của kinh tế Việt Nam và của doanh nghiệp còn chưa cao... Đặc biệt, tình hình thời tiết, dịch bệnh chuyển biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện... Đây sẽ là những áp lực lớn đòi hỏi các hoạt động XT đầu tư, thu hút nguồn vốn trong và ngoài, nhất là các hoạt động XT nước ngoài cần phải có sự chọn lọc.
Ông Nguyễn Trường Đảnh, Giám đốc Trung tâm XT Đầu tư - Thương mại - Du lịch (ĐT-TM-DL) TP Cần Thơ, cho biết: Đối với hoạt động khảo sát thị trường, hội thảo nước ngoài, trong chương trình XT của địa phương, TP Cần Thơ chọn Nhật Bản và Đông Âu (Liên bang Nga, Belarus và Ukraina).
Theo ông Đảnh, Nhật Bản là một trong những quốc gia có vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) thực hiện lớn trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và cũng là nước cung cấp ODA nhiều nhất cho Việt Nam. Trong đó có các dự án lớn như: cầu Cần Thơ, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn, đường bộ cao tốc Bắc - Nam (kéo dài từ Hà Nội đến Cần Thơ)... Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn tìm hiểu nhiều về Cần Thơ để có quyết định đầu tư vào TP Cần Thơ cũng như ĐBSCL. Mục đích của chuyến khảo sát thị trường Nhật Bản năm 2010, ông Đảnh cho biết: Nhân sự kiện khánh thành cầu Cần Thơ, TP Cần Thơ bày tỏ lòng cảm ơn nhân dân và Chính phủ Nhật Bản. Mặt khác, sự quan tâm của báo chí Nhật Bản đến sự kiện này cũng là kênh quảng bá, giới thiệu về tiềm năng TP Cần Thơ - trung tâm vùng ĐBSCL. Qua đó, mời gọi các công ty Nhật đẩy mạnh giao thương với TP Cần Thơ mở rộng thị trường, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu. Ngoài ra, nhân chuyến đi này, TP Cần Thơ sẽ tiến hành các thủ tục kết nghĩa với thành phố Kawasaki có thế mạnh về công nghiệp phụ trợ; làm việc với tỉnh Nigata và Akita để học hỏi trong việc phát triển ngành gạo và các chế phẩm từ gạo... Riêng đối với các nước Đông Âu (Liên bang Nga, Belarus và Ukraina), TP Cần Thơ mong muốn mời gọi nhà đầu tư, đẩy mạnh hợp tác ở nhiều lĩnh vực như: hợp tác phát triển văn hóa (đào tạo sau đại học về các lĩnh vực nghiên cứu, chế biến, công nghệ sinh học), du lịch (giới thiệu, quảng bá, kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, phát triển các tour qua lại...), thương mại (đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ nông sản nhất là gạo và cá tra), nông nghiệp (hợp tác xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao)...
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TRUNG TÂM VÙNG
Dù được xem là thành phố trung tâm, thành phố động lực của vùng ĐBSCL, nhưng theo nhận định của các ngành chức năng, các hoạt động XT đầu tư của TP Cần Thơ thời gian qua vẫn chưa kết nối được các tỉnh khác ở trong vùng. Theo ông Nguyễn Trường Đảnh, Giám đốc Trung tâm XT ĐT -TM-DL TP Cần Thơ: Điều này sẽ được đẩy mạnh thực hiện trong các mặt công tác XT năm 2010. Bởi trong năm này, TP Cần Thơ phối hợp cùng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, UBND các tỉnh vùng ĐBSCL và các bộ ngành hữu quan tổ chức Hội nghị XT đầu tư hợp tác phát triển ĐBSCL tại TP Cần Thơ. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy nhanh tốc độ phát triển của từng địa phương và cả vùng.
|
Trong 2 năm qua (2008 - 2009), các hoạt động xúc tiến (XT) đầu tư trên địa bàn TP Cần Thơ được đánh giá có nhiều bước tiến mới. Năm 2010, các hoạt động này tiếp tục chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp hóa... |
Đặc biệt, trong năm 2010, Festival Thủy sản Việt Nam lần thứ I sẽ được tổ chức tại TP Cần Thơ với chủ đề: “Thủy sản: Tiềm năng-hợp tác và phát triển”. Theo Ban tổ chức, Festival Thủy sản Việt Nam lần thứ I này có khoảng 300- 500 gian hàng của các doanh nghiệp thủy sản vùng ĐBSCL và cả nước tham gia. Các chuỗi sự kiện của Festival bao gồm: Chương trình XT thương mại, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công nghệ của các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản và các sản phẩm phụ trợ. Ngoài ra, trong khời gian diễn ra Festival còn có các hội thảo chuyên đề sẽ đánh giá về thực trạng và các giải pháp phát triển thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững trong xu thế hội nhập; các chương trình ẩm thực, biểu diễn văn nghệ, diễu hành xe hoa, đua thuyền rồng... Đây là sự kiện lớn có ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời tôn vinh giá trị ngành thủy sản ĐBSCL và cả nước. Mặt khác, tạo cơ hội hợp tác, giao thương giữa các doanh nghiệp thủy sản với đối tác trong và ngoài nước để tiến tới xây dựng thương hiệu thủy sản vùng ĐBSCL nói riêng (trong đó có TP Cần Thơ) và Việt Nam nói chung.
Bài 2: CÒN LOAY HOAY GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN