10/01/2010 - 09:17

TP CẦN THƠ - AN GIANG

Kỷ niệm Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 90

Ông Lê Văn Thưởng, Trưởng Ban Đại diện PGHH TP Cần Thơ, trao giấy tuyên dương công đức của Ban Trị sự Trung ương PGHH cho các tín đồ PGHH tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội ở địa phương. Ảnh: NGỌC QUYÊN

(CT)- Ngày 9-1-2010, tại chùa Khánh Vân, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) TP Cần Thơ phối hợp cùng Ban Trị sự PGHH phường Thới Thuận tổ chức lễ kỷ niệm Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ PGHH lần thứ 90.

Tại buổi lễ, các tín đồ PGHH đã cầu nguyện Quốc thới dân an và nguyện noi gương sáng trong cuộc đời hành đạo của Đức Thầy, phục vụ “Vì Đạo pháp, vì Dân tộc”, quyết giữ tâm trong sáng, thực hành theo giáo lý chơn truyền đúng với tôn chỉ hành đạo là: “Học Phật, tu nhân, tại gia cư sĩ, báo đáp Tứ ân, giữ tám điều răn cấm, cứu giúp người nguy khó, tương trợ trong quan, hôn, tang, tế và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội, cho chúng sanh”.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phan Quang Lãm, Thành ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, biểu dương những đóng góp của đồng bào PGHH thành phố đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn thời gian tới đồng bào PGHH tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường các hoạt động từ thiện nhân đạo; đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ổn định xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Ngày 9-1 (nhằm ngày 25-11 âm lịch), Trung tướng Lưu Phước Lượng - Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện lãnh đạo địa phương cùng hàng ngàn tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh An Giang đã về An Hòa Tự (Thánh địa Hòa Hảo), thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang mừng 90 năm ngày Đản sinh Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.

Trong không khí ấm áp của buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Dân - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã chia sẻ niềm vui cùng tín đồ và phấn khởi thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2009, trong đó có sự đóng góp của tín đồ PGHH, nhất là công tác xã hội từ thiện. Mặc dù chịu chung ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới nhưng các tín đồ trong nước đã thấm nhuần lời khuyên của Đức thầy, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; đóng góp tích cực trên 40 tỉ đồng cho các phong trào xã hội, từ thiện như mua xe cứu thương chuyển viện miễn phí bệnh nhân nghèo, phong trào “Nắm gạo tình thương”, nâng cấp giao thông nông thôn, sửa chữa và xây dựng cầu treo, nhà tình thương..., góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Ông Nguyễn Thanh Dân cũng biểu dương những cá nhân, tập thể tín đồ đã đóng góp cùng Nhà nước chăm lo cho người nghèo như Ban trị sự (BTS) tỉnh An Giang, BTS huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp, BTS xã Đông Bình (thành phố Cần Thơ)... và mong muốn trong thời gian tới hơn 2 triệu tín đồ PGHH sinh hoạt tại 304 Ban trị sự cơ sở, 39 cơ sở thờ tự tại 15 tỉnh thành trong cả nước tiếp tục phát huy những thành tích đã được, chung sức cùng đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, bảo vệ sự trong sáng của đạo PGHH mà Đức Thầy đã dầy công xây dựng.

THANH THY- THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết