20/07/2023 - 18:44

Kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa 

(CT) - Ngày 20-7, Sở Công Thương TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố ước tăng 4,09% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,84%, ngành phân phối điện tăng 5,07%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải tăng 3,89%. Ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa 6 tháng ước đạt trên 56.560 tỉ đồng, tăng 11,37% so với cùng kỳ 2022, đạt gần 45% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 1,079 tỉ USD, đạt 50,92% kế hoạch năm 2023. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 262,186 triệu USD, đạt 50,42%. Lũy kế 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và cấp 7.118 bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu (C/O) với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 517,18 triệu USD.

Ngành Công Thương thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, tham mưu thành phố các giải pháp đảm bảo cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó tích cực phối hợp triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch và chương trình phát triển ngành Công Thương: dự án đầu tư Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), dự án cụm năng lượng Ô Môn, phối hợp mời gọi đầu tư dự án xây mới chợ đầu mối nông thủy sản ÐBSCL, chợ Hưng Thạnh, kêu gọi đầu tư trung tâm logistics hạng II tại cảng Cái Cui và trung tâm logistics hàng không tại quận Bình Thủy.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương thành phố cũng gặp một số khó khăn do ảnh hưởng các nền kinh tế phục hồi chậm, thị trường xuất khẩu và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân, tình hình cung ứng và giá cả xăng dầu vẫn chưa ổn định. Giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất chưa thực sự ổn định, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, một số ngành có tốc độ tăng trưởng giảm, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng mạnh so với cùng kỳ…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết: Ngành Công Thương sẽ phối hợp các sở, ngành thành phố tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến thủ tục thuế, đất đai, mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu; tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa, sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp, lúa gạo, thủy sản… Kịp thời hỗ trợ cung cấp điện phục vụ dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), gắn với tham mưu UBND thành phố chuẩn bị kế hoạch khởi công cụm năng lượng Ô Môn (Ô Môn 2, Ô Môn 3, Ô Môn 4).

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết