12/12/2011 - 20:36

Kinh doanh mùa Giáng sinh

Hàng hóa Noel năm nay đa dạng nhưng không nhiều mẫu mới.

Giáng sinh (Noel) gần kề, các điểm kinh doanh hàng hóa và dịch vụ mùa Giáng sinh đã vào cuộc. Tuy nhiên, sức mua quà tặng trên thị trường hiện nay khá trầm lắng do giá tăng so với năm trước...

* Hàng hóa nhiều

Trong những ngày này, tại các siêu thị, các cửa hàng, điểm kinh doanh tặng phẩm trên các tuyến đường như: Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, 30 Tháng 4, 3 Tháng 2... các mặt hàng tặng phẩm, ông già Noel nhồi bông, cây thông Noel, quần áo Noel... cho mùa Noel năm 2012 được bày bán rất nhiều. Siêu thị Metro Hưng Lợi đã dành hẳn vị trí đẹp nhất (ngay lối vào) để trưng bày hàng hóa Noel, như: cổng hoa, ông già Noel, cây thông đủ chủng loại, các vật trang trí... Tại các siêu thị như: Co.opMart Cần Thơ, Vinatex Cần Thơ,... hàng hóa cho ngày Noel cũng khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều cửa hàng, dù giá tăng 20-30% nhưng hàng hóa Noel năm nay không có nhiều mẫu mới lạ so với năm trước.

Chị Lê Ngọc Nhung, Chủ cửa hàng tặng phẩm Tigon, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cho biết: “Hàng hóa năm nay chủ yếu là các mẫu của năm ngoái. Vẫn là những loại quà lưu niệm như: ông già Noel, người tuyết đu vòng, tuần lộc kéo xe, bảng người tuyết đeo ngược... Giá hầu hết các sản phẩm đều tăng ít nhất 2.000 đồng đến vài chục ngàn đồng/sản phẩm. Hiện nay, khách mua hàng Noel chủ yếu là để trang trí công ty, nhà hàng. Khách hàng lẻ hiện vẫn chưa nhiều!”. Hàng hóa phục vụ mùa Noel chủ yếu nhập từ Trung Quốc, rất ít được sản xuất trong nước. Theo khảo sát giá trên thị trường, các loại thông lá xanh, thông lá trắng, thông lá đỏ, thông 3 lớp lá, thông phủ tuyết, thông trái đỏ... 1,5 - 4,5m giá từ 179.000 - 2,8 triệu đồng/cây; các loại cây thông để bàn từ 32.900-87.200 đồng/cây; người tuyết lớn 318.000 đồng/sản phẩm; ông già Noel hát nhạc 790.000 đến 4 triệu đồng; vòng nguyệt quế các loại từ 80.000 -300.000 đồng/vòng... Các vật phẩm trang trí cây thông như: nơ đỏ lớn 80.000 đồng/cái; dây kim tuyến các loại (đuôi chồn, kết sao, đuôi chồn phủ tuyết...) giá 6.000 - 20.000 đồng/dây; trái châu, sao, trái xoan, nến, người tuyết nhỏ, chai xịt tuyết, cây thông nhỏ, dây kim tuyến 5.000 - 35.000 đồng/sản phẩm; thiệp Noel 5.000 - 30.000 đồng/tấm; người tuyết cao su trong suốt đốt ánh đèn tím giá 80.000 đồng, ông già Noel cưỡi tuần lộc 135.000 - 235.000 đồng/sản phẩm. Tiệc Giáng sinh cho bé có các sản phẩm trang trí như: lục lạc, nón party, quà tặng... giá 17.000 - 116.000 đồng/sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, cho biết: “Giá hàng trang trí và tặng phẩm Noel năm nay loại nào cũng tăng. Vì vậy, tôi phải cân nhắc để mua hàng. Ví dụ như không mua cây thông Noel trang trí sẵn mà mua từng phần về tự trang trí. Quà tặng cho tụi nhỏ cũng được hạn chế bớt”.

Cùng với việc mua sắm quà tặng, mặt hàng thời trang hiện nay cũng được xem là tâm điểm thu hút người tiêu dùng. Rộn ràng nhất phải kể đến là hàng hóa cho trẻ em. Sắc đỏ của trang phục ông già Noel, nàng công chúa tuyết tràn ngập các cửa hàng. Tùy theo kích cỡ và chất liệu, giá sản phẩm 55.000 - 210.000 đồng/bộ, nón Noel 10.500 - 20.500 đồng/chiếc. Tại các cửa hàng thời trang nam, nữ, các mẫu áo đầm, áo thun cặp, áo sơ mi... sắc đỏ cũng được ưu tiên trưng bày.

* Đa dạng dịch vụ và nhiều khuyến mãi

Tại hầu hết các cửa hàng kinh doanh quà tặng đều thực hiện dịch vụ ông già Noel tặng quà trong ngày Giáng sinh. Mọi năm các cửa hàng áp dụng miễn phí cho khách mua hàng (giá trị khoảng trên 200.000 đồng), nhưng năm nay các cửa hàng thu phí riêng nếu khách hàng yêu cầu dịch vụ. Theo đó, ông già Noel giao quà tận nhà tại khu vực nội ô quận Ninh Kiều (bán kính từ cửa hàng khoảng 2-3km) giá 20.000 - 25.000 đồng/món quà. Tùy theo khoảng cách đoạn đường mà giá vận chuyển khác nhau. Các cửa hàng thường không nhận giao xa hơn 10km, tối đa với giá cước 50.000 đồng/món quà.

Dùng tiệc Giáng sinh tại các nhà hàng đang là lựa chọn của nhiều người. Khách hàng thưởng thức các món ăn dành cho ngày Giáng sinh truyền thống, còn tham gia các trò chơi và nhận quà của ông già Noel, công chúa lọ lem, công chúa tuyết, xem ảo thuật, xiếc, các chương trình ca nhạc, rút thăm trúng thưởng... Tại các nhà hàng khách sạn Tây Đô, Hoàng Cung, Kim Thơ đang giới thiệu chương trình ẩm thực buffet với đa dạng các món ăn như: gà tây quay, bò hoa nướng tỏi, hải sâm sốt nấm đông cô... giá vé trẻ em khoảng 169.000 đồng/vé và 192.000 - 249.000 đồng/vé đối với người lớn. Ngoài ra, tại một số nơi, còn tặng thêm vé và quà khi khách hàng đặt vé nhiều hoặc sớm. Cùng thời điểm này, nhiều cửa hàng dịch vụ “ăn theo” mùa Noel như thời trang, điện thoại di động, điện máy cũng tổ chức các chương trình khuyến mãi, tặng quà, giảm giá sản phẩm cho khách mua hàng...

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết