08/03/2009 - 08:57

Tiền Giang:

Kiên quyết xử lý “thầy” Hơn chữa bệnh phản khoa học

Ông Phạm Nhật Ánh, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước (Tiền Giang), cho biết: Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, huyện đã thành lập tổ công tác tuyên truyền, xử lý dứt điểm hành vi chữa bệnh phản khoa học, trái pháp luật của “thầy” Hơn (tức bà Lê Thị Hơn).

Trước mắt, giao cho các ngành đoàn thể địa phương tiến hành các biện pháp quản lý, giáo dục, đồng thời vận động “thầy” Hơn ngừng ngay việc chữa bệnh kỳ quặc, phản khoa học. Nếu tái phạm, ngành chức năng địa phương sẽ tiến hành xử phạt hành chính và cưỡng chế “thầy” Hơn vào trường giáo dưỡng để giáo dục.

Hơn 2 năm qua, bà Lê Thị Hơn hành nghề trị bệnh bằng cách... dùng tay chạm vào bất cứ chỗ đau nào trên cơ thể bệnh nhân hoặc dùng ngón tay chạm vào chai dầu, nước hoa, nước lạnh... rồi cho bệnh nhân sử dụng. Hiện nay, tuy không “náo nhiệt” như trước đây, nhưng mỗi ngày vẫn có khoảng 40-50 người, chủ yếu là ngoài tỉnh tìm đến “thầy” Hơn để được chữa bệnh.

Bà Lê Thị Hơn, quê ở Châu Đốc (tỉnh An Giang) đến cư trú ở ấp 4, xã Thạnh Tân để hành nghề chữa bệnh bằng cách... sờ vào người bệnh nhân. Tuy trị bệnh không có cơ sở khoa học, nhưng nhiều người dân các nơi đổ xô về nhờ “thầy” Hơn chữa bệnh. Có lúc cao điểm “thầy” Hơn chữa bệnh cho từ 300- 400 người/ngày.

Trương Công Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết