Vừa qua, trước tình hình biến động giá tăng đột ngột của một số mặt hàng thiết yếu, nhất là gạo, thực phẩm... UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc nhanh chóng bình ổn thị trường. Qua triển khai đợt kiểm tra hàng hóa và các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, ông Lâm Ngọc Thuận, Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ, cho biết:
- Theo chỉ đạo khẩn của Cục QLTT và lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, lực lượng QLTT thành phố đã phối hợp các ngành chức năng hữu quan tổ chức triển khai đợt kiểm tra chống đầu cơ nâng giá bán gạo. Tổng lực lượng ra quân kiểm tra đột xuất đợt này từ thành phố đến các khu vực hạ tầng cơ sở khoảng gần 300 người. Phải nói rằng đây là đợt ra quân đột xuất và bất ngờ góp phần mang lại hiệu quả bình ổn thị trường gạo.
Hiện nay, tình hình nguồn gạo trên địa bàn thành phố đã bình ổn, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Các tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia cung ứng đủ hàng như: Công ty Gentraco tung ra thị trường khoảng 100 tấn gạo/ngày, Công ty Lương thực Sông Hậu (Tổng Công ty Lương thực miền Nam) tham gia thị trường 300 tấn gạo, Nông trường Cờ Đỏ tham gia 50 tấn gạo. Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp, siêu thị kinh doanh trên địa bàn như Trung tâm thương mại Vinatex, và các siêu thị CitiMart, Co.opMart, Maximark, Trung tâm Metro Hưng Lợi, Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp (TSC), Công ty Mekong Cần Thơ... bán ra không hạn chế số lượng nhằm đáp ứng nhu cầu mua gạo của người dân.
Mới đây, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các hệ thống đại lý bán lẻ gạo cho các công ty kinh doanh xuất khẩu gạo hỗ trợ cho thành phố với giá dưới 10.000 đồng/kg (gạo 5% tấm).
* Xin ông cho biết cụ thể việc kiểm tra và kết quả xử lý trong đợt cao điểm này?
 |
|
Lực lượng QLTT TP Cần Thơ kiểm tra các hộ bán gạo lẻ ở chợ Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: ĐỖ CHÍ THIỆN |
- Vừa qua, lực lượng kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 14 doanh nghiệp và hộ kinh doanh xay xát gạo, các công ty lau gạo xuất khẩu, công ty liên doanh với nước ngoài và các đại lý, điểm kinh doanh gạo... Qua kiểm tra, phần lớn các đơn vị kinh doanh mặt hàng gạo và các doanh nghiệp trên toàn thành phố (kể cả hộ bán gạo lẻ) đều không niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, còn quanh co đối phó với lực lượng kiểm tra. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là đợt kiểm tra đột xuất nhằm tuyên truyền các doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Chính vì vậy chủ yếu là chúng tôi nhắc nhở, chỉ có 2 trường hợp hộ kinh doanh gạo cá thể đã bị xử phạt hành chánh với lý do không niêm yết giá hàng (xử phạt vi phạm hành chánh trong hoạt động thương mại theo Nghị định 06/2008/NĐ - CP của Chính phủ).
* Thưa ông, trong thời gian tới, lực lượng QLTT tại TP Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra này như thế nào?
- Thời gian tới, các đoàn kiểm tra chống đầu cơ găm hàng, tăng giá hàng hóa (do lực lượng QLTT phối hợp các ngành chức năng khác tổ chức) sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra theo sự chỉ đạo của Trung ương, UBND TP Cần Thơ, các cấp lãnh đạo địa phương... Đặc biệt, chúng tôi đã chủ động kiến nghị lãnh đạo thành phố cho phép các đoàn kiểm tra ở nhiều địa phương trong thành phố (kể cả ở cơ sở) phối hợp với lực lượng QLTT, Thuế vụ, Công an kinh tế... tiếp tục tiến hành thực hiện việc kiểm tra các điểm kinh doanh lúa gạo, các địa điểm sản xuất, chế biến gạo lớn nhỏ để góp phần bình ổn thị trường.
Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt hoan nghênh sự cộng tác nhiệt tình của người dân đã thông tin kịp thời khi phát hiện một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu găm hàng, đầu cơ hàng hóa để gây “sốt ảo” trên thị trường. Hiện nay, mặc dù lực lượng mỏng, thiếu về nhân sự, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra và nghiêm chỉnh chế độ báo cáo hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần... cho các cơ quan cấp trên và cơ quan hữu quan về diễn biến của thị trường.
* Gần đây, dư luận cho rằng thị trường phân bón đã có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng... nhằm tăng giá trục lợi? Thực hiện chức năng QLTT, ngành đã có kế hoạch cụ thể như thế nào để tiến hành kiểm tra mặt hàng này?
- Hiện nay, Chi cục QLTT TP Cần Thơ đã cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ chủ trì để thanh tra mặt hàng phân bón trên địa bàn thành phố (theo Quyết định số 105/QĐ - SNN&PTNT). Qua đó, lực lượng sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng phân bón, chế phẩm kích thích sinh trưởng và thuốc bảo vệ thực vật. Bước đầu đoàn chủ yếu kiểm tra về ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón của các cơ sở trong toàn thành phố; thanh tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh, việc đăng ký, công bố chất lượng hàng hóa và thực hiện ghi nhãn hàng hóa. Đoàn sẽ tiến hành lấy mẫu đưa đi phân tích khi xét thấy cần thiết. Chúng tôi hoan nghênh những thông tin của người dân cung cấp cho lực lượng chức năng khi phát hiện những cơ sở vi phạm pháp luật và sẽ có chế độ khen thưởng thích đáng cho những đóng góp này.
* Xin cảm ơn ông!
ĐỖ CHÍ THIỆN (thực hiện)