26/03/2024 - 17:03

Kiến nghị nhiều vấn đề xây dựng quận Ô Môn phát triển 

(CT) - Chiều 26-3, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn tổ chức hội nghị làm việc với 79/79 bí thư chi bộ, trưởng khu vực trên địa bàn quận để nghe những kiến nghị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa bàn dân cư.

Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Quận Ô Môn có 79 khu vực dân cư. Những năm qua, chi bộ và ban nhân dân khu vực trên địa bàn quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ và ban nhân dân khu vực trong sạch, vững mạnh. Chi bộ và ban nhân dân các khu vực trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quận Ô Môn ngày càng phát triển…

Ông Lê Hữu Sang, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 10, phường Châu Văn Liêm phát biểu kiến nghị Ban Thường vụ Quận ủy giải quyết vấn đề bức xúc của khu vực. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi làm việc, các bí thư chi bộ, trưởng khu vực kiến nghị BTV Quận ủy quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng quận ưu tiên nguồn lực để xây mới và nâng cấp một số nhà văn hóa khu vực, nhằm đảm bảo việc sinh hoạt và hội họp; nâng cấp mở rộng một số tuyến đường bảo đảm thuận tiện việc đi lại và an toàn giao thông. Đồng thời mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch để người dân sử dụng đảm bảo sức khỏe; cung cấp thêm thùng đựng rác để người dân bỏ rác đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Nhiều ý kiến cho rằng, chợ đêm Ô Môn chưa đảm bảo mỹ quan đô thị; tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán diễn ra nhiều nơi; một số diện tích đất công chưa được khai thác, gây lãng phí; Dự án Khu đô thị mới phường Châu Văn Liêm (Khu bờ hồ) quy hoạch hơn 15 năm nhưng chưa thực hiện; phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố hiện nay thấp… Đề nghị BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành có giải pháp khắc phục. Có ý kiến đề nghị BTV Quận ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận các kiến nghị của bí thư, trưởng khu vực trên địa bàn; giao UBND quận và các ngành chức năng nghiên cứu đề xuất giải pháp để giải quyết đúng quy định, thẩm quyền.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết