26/02/2025 - 16:42

Kiên Giang: Tuyên án nguyên lãnh đạo huyện U Minh Thượng gây thiệt hại ngân sách hàng chục tỉ đồng 

(CTO) - Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 1 năm 6 tháng tù giam trong vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau 1 tuần nghị án, ngày 26-2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt các bị cáo Đoàn Hồng Dinh (nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng) 1 năm tù giam; Ngô Công Tước (nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng) 1 năm 6 tháng tù giam; Trần Văn Hùng (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng) 9 tháng tù giam.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng tuyên phạt cho nhóm lãnh đạo các công ty xây dựng, gồm: Cao Văn Phước (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt); Huỳnh Bạch Đằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Ngọc) cùng mức án 3 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo Nguyễn Văn Lực (cán bộ huyện U Minh Thượng) và Lưu Thành Danh (Công ty Nam Việt) cùng mức án 3 năm tù. Riêng 7 bị cáo khác là cán bộ, kỹ sư của các Công ty Nam Việt, Công ty Huỳnh Ngọc bị phạt tù treo từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm.

Đường vào Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng.

Các bị cáo trên bị tuyên phạt về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng.

Như Báo Cần Thơ điện tử đã đưa tin, năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao cho Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng làm chủ đầu tư dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Từ năm 2013-2017, có một số hạng mục công trình đã được thi công hoàn tất, đưa vào sử dụng nhưng chưa được nghiệm thu, quyết toán và bàn giao cho đơn vị sử dụng mà chỉ được nghiệm thu, thanh toán từng giai đoạn. Trong quá trình thi công, nghiệm thu thanh toán giai đoạn, các bị can thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm làm trái quy định đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tin, ảnh: LÊ VINH

Chia sẻ bài viết