03/01/2015 - 16:36

Kiên Giang quan tâm dạy nghề cho lao động dân tộc Khmer

Giang Thành là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, những năm gần đây, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động dân tộc Khmer, giúp họ các mô hình về phát triển kinh tế. Kết quả đã có nhiều hộ vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo ông Tạ Văn Thắm, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Giang Thành, 4 năm qua, thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả tích cực. Đặc điểm của huyện Giang Thành là huyện biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để làm tốt công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, nhất là đối tượng dân tộc Khmer, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cùng các xã đã chủ động nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân. Từ đó định hướng cho họ chọn những ngành nghề phù hợp.

Những năm qua, nhờ các lớp đào tạo nghề, nhiều gia đình dân tộc Khmer đã áp dụng khá tốt những kiến thức học được vào việc xóa đói giảm nghèo của gia đình. Hiện nay, toàn huyện Giang Thành có khoảng 600 hộ nghèo, trong đó người dân tộc Khmer là 183 hộ, chiếm 30,5%. Trong năm 2014, huyện tổ chức được 15 lớp dạy nghề cho gần 400 lao động ở các ngành nghề như may, điện dân dụng, làm móng, uốn tóc, sửa chữa máy nổ, trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản… Qua các lớp đào tạo có khoảng 170 học viên được giải quyết việc làm.

Ông Tạ Văn Thắm, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Giang Thành cho biết, trước khi học nghề, phải định hướng và xem xét nguyện vọng của người dân. Từ đó, mở các lớp học phù hợp với nguyện vọng để phát huy nghề học, thuận lợi kiếm sống. Những lớp học này phát huy hiệu quả ngay đối với sản xuất nông nghiệp hay nuôi trồng thủy sản, sau khi được học nghề, bà con đã thay đổi cách thức canh tác, cho năng suất cao hơn, đem lại lợi nhuận, dần góp phần xóa nghèo.

Tuy nhiên, khó khăn trong công tác dạy nghề lao động nông thôn, nhất là học viên người dân tộc Khmer phần lớn là do bà con tham gia học các lớp đều thuộc hộ nghèo, rất khó khăn trong vấn đề đầu tư vốn để áp dụng vào sản xuất khi học xong. Bên cạnh đó, số học viên người dân tộc Khmer tham gia các lớp học nghề còn hạn chế khi họ còn phải dành thời gian kiếm sống. Thời gian tới, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Giang Thành tiếp tục phối hợp với địa phương để tìm hiểu thêm nhu cầu học nghề của bà con Khmer mở lớp đào tạo thích hợp. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các hội, đoàn thể để tạo nguồn vốn cho bà con được vay; có điều kiện vận dụng những kiến thức vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo cho gia đình và địa phương.

LÊ SEN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết