07/10/2010 - 10:51

KIÊN GIANG: Hàng ngàn ha lúa cấy ngay trên nền diện tích sau khi thu hoạch tôm bị thiệt hại do không tuân thủ lịch thời vụ

Hiện nay các huyện vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) đang vào vụ gieo cấy dứt điểm diện tích lúa trên nền ruộng tôm ngay sau khi thu hoạch xong vụ tôm. Tuy nhiên tại đây lại tái diễn tình trạng lúa chết hàng loạt do thời tiết khắc nghiệt, ruộng bị nhiễm mặn và cái chính là do nông dân chưa tuân thủ lịch thời vụ sản xuất.

Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp địa phương, chỉ tính riêng huyện An Biên, trong 4.500ha lúa đã được gieo cấy thì đã có khoảng 2.500ha gần như bị mất trắng. Riêng xã Nam Thái với 1.600ha nông dân vừa gieo cấy xong trong 2 tuần qua thì đã có 1.200ha bị thiệt hại. Trong số diện tích này có nhiều hộ gieo cấy lại 2-3 lần nhưng đành chịu thất bại.Tại ấp Năm Chùa (xã Nam Thái), ông Danh Sơn phản ánh với cơ quan chuyên môn: thửa ruộng đã gieo sạ hơn 10 ngày, lúa chết hết. Nếu gieo sạ lại lần 2 mà lúa chết nữa thì coi như mùa này trắng tay. Được biết, tại thửa ruộng của ông Danh Sơn độ mặn đã lên tới 5‰. Trong khi chỉ cần độ mặn từ 3‰ trở lên cây lúa non đã không thể sống nổi.

Qua khảo sát thực tế vùng luân canh tôm-lúa, ông Trần Quang Củi – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang nhận định: năm nay mùa khô kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, mùa mưa đến muộn, lượng mưa ít, nên khi đến mùa vụ gieo sạ, đồng đất vùng sản xuất tôm - lúa huyện An Biên độ mặn vẫn còn cao. Kết quả quan trắc tại hầu hết các thửa ruộng vùng tôm - lúa huyện An Biên cho thấy độ mặn hiện ở mức từ 3 - 7‰. Trong khi đó nhiều hộ sản xuất chưa tuân thủ đúng lịch thời vụ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Bình thường vụ tôm thả nuôi từ tháng 3 và thu hoạch dứt điểm vào tháng 7, nhưng không ít nông dân đã thả nuôi xen nhiều lứa tôm, thu hoạch kéo dài đến tháng 8 và tháng 9 nên gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất vụ lúa.

HOÀNG VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết