02/07/2011 - 08:29

KIÊN GIANG Dự án “Điểm trình diễn rạn san hô và thảm cỏ biển Phú Quốc” được duy trì và phát huy hiệu quả

(CT)-Dự án “Điểm trình diễn rạn san hô và thảm cỏ biển Phú Quốc” được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ 365.000 USD trong 3 năm (từ tháng 4-2005 đến 8-2008). Sau 3 năm, trở lại đánh giá sự cam kết của địa phương khi dự án kết thúc, chuyên gia cao cấp của GEF, TS Aaron Zazueta cùng với PGS.TS Võ Sỹ Tuấn (Viện phó Viện Hải dương học Nha Trang) đánh giá cao hiệu quả dự án mang lại và được duy trì phát triển tiếp tục. Một kết quả đặc sắc của dự án này là đã thiết lập một Khu bảo tồn biển Phú Quốc (Phuquoc MPA). Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, các nhà chính sách của địa phương; nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường, về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên... Hoạt động thay đổi sinh kế cho người dân không còn dựa quá nhiều vào thảm cỏ biển hay rạn san hô khai thác phá hủy, cạn kiệt nguồn lợi tài nguyên này.

Tuy nhiên, về hạn chế của dự án là đến nay vẫn chưa có kết quả khả quan hay mô hình cụ thể. Khu bảo tồn biển Phú Quốc cần sự hỗ trợ về kinh phí và trợ giúp về kinh nghiệm để người dân trong vùng nhanh chóng có nghề nghiệp thích hợp, khai thác bền vững tài nguyên dựa trên kiến thức bản địa.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết