16/05/2008 - 10:37

Kiên Giang: Báo động tình trạng xâm hại rạn san hô, thảm cỏ biển

(CT)- Ông Nguyễn Hồng Cường, Giám đốc Ban quản lý biển Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết: Vùng bảo tồn san hô ở nam đảo và thảm cỏ biển ở bắc đảo Phú Quốc đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi các hoạt động khai thác hải sản, du lịch đe dọa đến môi trường sinh thái biển. Các phương tiện cào ven bờ, tình trạng lặn bắt ốc, bẫy ghẹ… đang hủy diệt thảm cỏ biển-nguồn thức ăn của Dugong, sinh vật có tên trong Sách đỏ thế giới. Thảm cỏ biển cũng là nơi sinh sản của nhiều loài hải sản đặc hữu. Hiện có nhiều ghe tàu khai thác hải sản, tàu du lịch neo đậu ở khu vực bảo tồn san hô làm cho rạn san hô bị gãy. Đáng báo động hơn là tình trạng khai thác các loại san hô để bán cho du khách, nhất là dương biển, san hô đen… ảnh hưởng đến sự phát triển và đa dạng sinh thái biển tại đây.

Vùng bảo tồn san hô và thảm cỏ biển Phú Quốc có diện tích là 16.545 ha và vùng phát triển lân cận trên 10.000 ha.

THÀNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết