Khoảng hơn 1 tháng nay, khu dân cư (KDC) ở khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt thường xuyên bị ngập sâu sau những cơn mưa lớn. Nguyên nhân là do toàn bộ hệ thống cống thoát nước tự nhiên của KDC bị công trình đường tránh quốc lộ 91 thi công cắt ngang qua và 1 hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm. Tình trạng trên làm cho KDC bị ngập nghẹt, gây ô nhiễm môi trường
 |
|
Bà Thái Thị Bé Bảy xây dựng nhà trên khu đất trống thoát nước của khu dân cư. |
KDC khu vực Thới An 1 có diện tích khoảng 1 ha, có 50 hộ dân sinh sống và 3 cơ quan đơn vị Nhà nước đang hoạt động. Nước thải từ hệ thống cống thoát nước của KDC này đổ ra khu đất trống đã được giải phóng mặt bằng thuộc hành lang lộ giới đường tránh quốc lộ 91. Khi nhà nước có chủ trương làm đường tránh quốc lộ 91, người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Sau đó, đơn vị thi công đắp ta - luy hai bên tuyến lộ ngay tại khu đất trống này, khiến đường thoát nước sinh hoạt của KDC bị tắc nghẽn, gây ngập nghẹt ở KDC, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Bà Phan Thị Thủy Tiên, người dân ở KDC khu vực Thới An 1 phản ánh: "Hơn 1 tháng nay, KDC bị ngập cục bộ khi có mưa lớn. Một số nơi, nước ngập sâu khoảng 3 - 4 tấc, xe cộ lưu thông gặp nhiều khó khăn, đi lại bất tiện...". Do các trục đường ở KDC bị ngập, các xe có tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông vào KDC làm cho các tuyến đường trong KDC mau xuống cấp
Theo nhiều người dân, năm 2014, KDC khu vực Thới An 1 được đầu tư trải nhựa và lắp đặt hệ thống cống thoát nước theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Hơn 2 năm qua, hệ thống cống thoát nước đã phát huy hiệu quả, KDC không xảy ra tình trạng ngập nghẹt. Tuy nhiên, gần đây, tình hình đã khác. Ông Lê Văn Minh, ở KDC Thới An 1, than phiền: "Hơn 1 tháng qua, gia đình tôi đã dùng mọi biện pháp từ tấn bao cát, bơm, tát... để hạn chế ngập. Tuy nhiên, nước mưa, nước dơ cứ tràn vào sân, nhà. Để đảm bảo sức khỏe, gia đình tôi buộc phải nâng cấp nền sân, hạn chế ngập nghẹt". Còn bà Phan Thị Thủy Tiên thì bức xúc: "Hiện tại, khu vực nhà tắm, chỗ giặt giũ trong nhà đều không rút nước. Thậm chí, sau những cơn mưa lớn, nước tràn ra nền nhà bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe... Tôi kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của quận sớm có giải pháp khắc phục để người dân KDC có cuộc sống tốt hơn".
Bà con ở KDC phản ánh nguyên nhân đường thoát nước của KDC bị tắc nghẽn một phần còn do gần đây có 1 hộ đã san lấp một phần khu đất trống gần đó để xây dựng nhà kiên cố. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với chúng tôi, bà Thái Thị Bé Bảy, người bị phản ánh xây dựng nhà gây cản trở dòng chảy của hệ thống cống thoát nước này đã phủ nhận phản ánh của người dân. Bà Bé Bảy cho biết: "Tôi đã mua 8m2 đất của bà Võ Lê Trà Giang, với giá 10 triệu đồng để xây dựng nhà. Trong lúc xây dựng, gia đình tôi san lấp, xây dựng trên phần cống thoát nước của KDC, nhưng không ảnh hưởng đến việc thoát nước sinh hoạt của KDC...".
Trao đổi với chúng tôi, ông Trà Văn Sách, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết: "Qua phản ánh của người dân ở KDC thuộc khu vực Thới An 1, cũng như qua cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp, UBND phường đã đến khảo sát và có kế hoạch đấu nối cống thoát nước từ KDC ra khu đất trống đến đường Nguyễn Thị Lưu. Hiện tại, UBND phường đang thuê đơn vị khảo sát, thiết kế, chiết tính chi phí thi công công trình... Sau khi xác định được mức dự toán công trình, UBND phường sẽ tiến hành họp dân thống nhất phương án đầu tư hệ thống thoát nước tại KDC". Ông Trà Văn Sách cũng cho biết thêm do đây là KDC tự phát, UBND phường chỉ đứng ra khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình, liên hệ với đơn vị thi công,
kinh phí thực hiện công trình phải do người dân ở KDC thỏa thuận đóng góp xây dựng.
Bài, ảnh: KHẮC VIỆT