Giải vô địch Cúp các CLB Boxing toàn quốc năm 2016 kết thúc vào giữa tuần rồi. Giải đấu có thể nói là thành công tốt đẹp bởi không xảy ra tranh chấp, khiếu nại. Nhưng, không ít người thất vọng bởi có nhiều trường hợp VĐV bỏ cuộc và không ít VĐV không hề lên sàn đài vẫn giành được HCV.
 |
|
Võ sĩ Đỗ Hồng Ngọc (thứ 2 từ phải qua trên bục hạng 3) của Cần Thơ nhận thưởng HCĐ hạng cân 60 kg nữ... |
Theo lịch thi đấu chung kết hạng 69kg nữ, võ sĩ Đinh Thị Phương Thanh (Cần Thơ) thi đấu với Lê Thị Hồng Đào (Quân đội 1). Cuộc tranh tài này được đánh giá sẽ rất kịch tính bởi Phương Thanh vốn là cựu HCĐ SEA Games và nữ võ sĩ Hồng Đào hiện là tay đấm nữ nổi danh trong làng Boxing Việt. Tuy nhiên, trận chung kết trên đã không diễn ra với lý do võ sĩ Hồng Đào bỏ cuộc. Trước đó, ở trận bán kết, võ sĩ Phương Thanh cũng giành chiến thắng vì đối thủ bỏ cuộc. Một trường hợp khác tương tự là nhà vô địch SEA Games 28 - võ sĩ Trương Đình Hoàng của Đắk Lắk cũng nhẹ nhàng đoạt HCV hạng cân 75kg vì 2 đối thủ ở trận bán kết và chung kết đều bỏ cuộc. Theo lịch thi đấu chung kết nội dung nữ sẽ có 11 trận đấu, nhưng 1/3 số trận không diễn ra vì có nhiều võ sĩ bỏ thi đấu. Vòng bán kết nam, nữ trước đó cũng có nhiều trận đấu không diễn ra. Như vậy, không riêng gì trường hợp của võ sĩ Phương Thanh, Đình Hoàng, nhiều võ sĩ khác cũng đã dễ dàng đoạt HCV vì các đối thủ từ bỏ cuộc chơi.
Việc VĐV giành chiến thắng khi đối thủ bỏ cuộc là chuyện không lạ, bởi thường là nhiều VĐV vì lý do sức khỏe không đảm bảo nên họ không thể tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, ở một giải đấu toàn quốc có quá nhiều trường hợp VĐV giành chiến thắng mà không cần phải thi đấu trận nào hoặc dường như họ biết trước được kết quả trận đấu là điều khó có thể chấp nhận. Tìm hiểu trường hợp chiến thắng của võ sĩ Đinh Thị Phương Thanh, nhiều người thấy khó hiểu. Trong suốt thời gian giải đấu diễn ra, nữ võ sĩ này không mặc võ phục thi đấu. Ở đêm bán kết và chung kết, nữ võ sĩ này trang điểm, ăn mặc thời trang, đứng bên dưới sàn đài xem các võ sĩ khác thi đấu khiến không ít khán giả lấy làm lạ vì dường như nữ võ sĩ đã biết trước được kết quả các trận đấu của mình. Sau đó, đến phần trao thưởng, võ sĩ Phương Thanh không lên nhận huy chương mà "nhờ" một nữ võ sĩ khác của đội Cần Thơ lên nhận giúp. Nhớ lại ở giải này năm trước, võ sĩ Phương Thanh cũng đoạt HCV vì đối thủ liên tục bỏ cuộc ở bán kết và chung kết. Theo tìm hiểu, Đinh Thị Phương Thanh đầu quân cho Boxing Cần Thơ khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một số HLV, Phương Thanh hiện đang là HLV của đội tuyển quốc gia.
Theo một HLV của đoàn Boxing TP Hồ Chí Minh, giải cấp CLB là giải đấu mang tính chất cọ xát cho các VĐV trẻ và là bước chuẩn bị cho các VĐV cấp đội tuyển trước khi vào tranh tài ở giải vô địch toàn quốc hằng năm, nên đây cũng được xem là giải đấu nghiêm túc, quan trọng, các đội cũng quan tâm đến thành tích. Tại buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức đã nêu mục đích, ý nghĩa của giải là đánh giá và khuyến khích sự phát triển phong trào Boxing ở các địa phương, các trận tranh tài còn để nâng trình độ của VĐV, tìm kiếm tài năng Boxing, cam kết sẽ đảm bảo các trận đấu diễn ra công bằng, khách quan
Nhưng với việc có không ít VĐV không đánh mà vẫn thắng và nhiều trận đấu của những võ sĩ tên tuổi được mong đợi không diễn ra thì liệu giải đấu có đảm bảo mục đích, ý nghĩa như đã tuyên bố?
Thanh Nguyên