04/07/2015 - 19:20

Không gian phát triển mới cho doanh nghiệp

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2015, cả nước có 45.406 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 282.396 tỉ đồng, tăng 21,7% về số DN và 22,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, có 8.507 DN trước đây gặp khó khăn, ngừng hoạt động nay trở lại hoạt động (tăng 2,2% so cùng kỳ năm trước). Số DN khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động giảm so với 6 tháng năm 2014 (có 27.051 DN, giảm 5,8%); trong đó, 94% là DN có quy mô nhỏ (vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng/DN), hoạt động trên các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 38,4%), DN lĩnh vực xây dựng chiếm 15,9%, DN công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 13,5% trên tổng số DN ngừng hoạt động. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh 4.708 DN giải thể giảm 0,9% so cùng kỳ. Trong 6 tháng, tổng số DN khó khăn, tạm ngừng hoạt động và giải thể chỉ bằng 5,9% tổng số DN đang hoạt động, thấp hơn nhiều so với thông lệ thị trường (khoảng 12-14%). Điều này cho thấy nền kinh tế dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng DN tin tưởng dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế đang tốt lên.

Trong 10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015, đáng chú ý nhất là Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho DN. Luật Đầu tư lần đầu tiên đã xác định rõ danh mục 6 ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh và 267 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Ngoài các ngành này, DN hoàn toàn tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Luật Doanh nghiệp đã thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiếp pháp 2013; đáng chú ý là DN không phải ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký DN; DN được quyền tự quyết về con dấu; chỉ có DN nắm giữ 100% vốn điều lệ mới được xem là DN nhà nước, thay vì 51% như hiện nay. Luật Doanh nghiệp giúp DN giảm rủi ro, tăng tính chủ động trong hoạt động kinh doanh, gia nhập thị trường và giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục thành lập DN. Khi có sự thay đổi ngành nghề kinh doanh, DN chỉ cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ đăng ký DN mà không phải thay đổi nội dung đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN mới như luật doanh nghiệp cũ…

Tại TP Cần Thơ, theo thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, hiện chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đính kèm biểu mẫu hướng dẫn, nên Sở đã căn cứ văn bản này để hướng dẫn các thủ tục cho DN đến liên hệ. Bà Phan Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng đăng ký kinh doanh, cho biết: "Trong 2 ngày đầu Luật Doanh nghiệp có hiệu lực (1 và 2-7-2015), phòng đã nhận 14 hồ sơ, số lượng không nhiều do đa số DN đến liên hệ để tìm hiểu thông tin. Số DN được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký DN trong những ngày đầu Luật mới có hiệu lực cũng khá bỡ ngỡ khi nhận kết quả, DN có thắc mắc và phòng cũng đã giải thích cặn kẽ. Theo Luật mới, DN vẫn đăng ký ngành nghề kinh doanh và được lưu thông tin trên hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia, còn trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không ghi ngành nghề kinh doanh; nếu sau này DN muốn thay đổi những thông tin không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký DN, DN nộp hồ sơ theo quy định và phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký DN. Đây là điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 và rất thuận lợi cho DN". Thời gian cấp Giấy Chứng nhận đăng ký DN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là 3 ngày làm việc, rút ngắn xuống 2 ngày so với trước đây.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết