25/09/2008 - 20:55

Không đủ thời hạn lao động từ đủ 3 tháng trở lên thì không được hưởng BHXH

Hỏi: Chồng tôi 28 tuổi, vào làm việc cho một Công ty Cổ phần đã ký hợp đồng được 3 tháng thì bị tai nạn giao thông trong quá trình đi công tác và qua đời, để lại 1 con trai 4 tuổi. Tôi năm nay 26 tuổi đang khổ vì không có việc làm ổn định. Xin hỏi: chồng tôi có được hưởng chế độ BHXH gì không? Người thân có được trợ cấp gì không?

TRẦN THỊ NGỌC (TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn Trần Thị Ngọc (TP Cần Thơ) được ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, trả lời như sau:

“Do bà trình bày chưa rõ là chồng bà làm việc hợp đồng đủ 3 tháng trở lên hay không nên tôi chỉ có thể trả lời:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 2 Luật BHXH quy định đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc là: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Đối chiếu với quy định này, nếu chồng bà không đủ thời hạn làm việc từ đủ 3 tháng trở lên thì không là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không được hưởng chế độ BHXH”.

BÍCH ANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết