20/08/2012 - 20:56

Thu ngân sách năm 2012

Không để doanh nghiệp cố tình dây dưa, chiếm dụng tiền thuế

Cộng hưởng những khó khăn của các năm trước, năm 2012, doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ tiếp tục đối mặt thách thức. Đây là một trong những nguyên nhân khiến công tác thu ngân sách của thành phố chưa đạt mục tiêu đề ra và nợ thuế cũng đang ở mức cao. Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố và các DN đã ngồi lại tìm hướng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để DN vừa có thể hưởng được quyền lợi chính đáng đồng thời hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…

Nợ đọng lớn

DN thực hiện thủ tục nộp thuế tại Cục thuế TP Cần Thơ. 

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, trong đó có nhiệm vụ thu nợ thuế, thời gian qua, Cục Thuế TP Cần Thơ tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ DN tiếp cận các chính sách pháp luật về thuế; thành lập đoàn công tác liên ngành chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Tuy vậy, công tác thu nợ thuế trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt yêu cầu, tình trạng nợ đọng kéo dài nhiều năm... Tính đến cuối tháng 7-2012, tổng số tiền các DN còn nợ thuế là 554 tỉ đồng. Trong đó có 46 DN nợ thuế lên đến gần 280 tỉ đồng. Đứng đầu là Công ty TNHH Một thành viên Nông súc sản Xuất nhập khẩu Cần Thơ (Cataco) nợ gần 43,2 tỉ đồng, Công ty Sửa chữa Xây dựng Công trình-Cơ khí giao thông 721 nợ trên 29,98 tỉ đồng, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Kinh doanh nhà TP Cần Thơ nợ hơn 29,8 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng TP Cần Thơ nợ 20,3 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Vietnam Motors Cần Thơ nợ 15,88 tỉ đồng...

Ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, cho biết: “Nguyên nhân khiến công tác thu hồi nợ thuế chậm là do tình hình kinh tế khó khăn chung làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Việc gia hạn nộp thuế chỉ được áp dụng trong một số trường hợp như: thiên tai, dịch chuyển nơi sản xuất, Nhà nước thay đổi chính sách... chứ không áp dụng đối với các DN gặp khó khăn khách quan. Song, thực trạng này lại diễn ra phổ biến đã dẫn đến nợ thuế của DN ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, ý thức nộp thuế của một số DN chưa cao, cố tình kéo dài thời gian để chiếm dụng tiền thuế...”.

Tại buổi đối thoại trực tiếp với các DN về tình hình xử lý nợ thuế và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN vừa được UBND TP Cần Thơ tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Sang, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị TP Cần Thơ, phân trần: “Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, công ty chủ yếu thi công các công trình sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do chưa giải ngân được vốn, các chủ đầu tư chưa thanh toán cho công ty. Vì vậy, công ty chưa thể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”. Một số DN cho rằng, tình trạng nợ thuế dây dưa là do DN bị các DN đối tác chiếm dụng vốn kéo dài. Thời gian qua, mặc dù thành phố đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN nhưng chưa được thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ nên vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn...

Tăng cường quản lý nợ thuế

Theo phản ánh từ phía các DN, vấn đề tiếp cận vốn vay đang là chướng ngại vật lớn nhất. Sau một thời gian dài đương đầu với khó khăn, DN lâm vào cảnh kiệt quệ. Hiện lãi suất ngân hàng đã giảm nhưng DN vẫn không thể vay được vốn vì không còn tài sản để thế chấp. Do vậy, DN rất cần sự can thiệp, tiếp sức từ các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Võ Hoàng Dân, Giám đốc Công ty Cổ phần An Lạc, kiến nghị: “Trong điều kiện khó khăn chung, bản thân DN không thể kham nổi các khoản thuế như trước đây. Do đó, thành phố cần đưa ra mức thuế tương xứng với tình trạng hoạt động hiện nay của DN. Song song đó, thành phố phải tạo điều kiện để DN vay vốn với mức lãi suất ưu đãi, hỗ trợ DN mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu ra để DN giải phóng hàng tồn kho...”. Nhiều DN đề xuất lãnh đạo TP Cần Thơ điều chỉnh hợp lý mức giá cho thuê đất, giảm thuế thu nhập DN và linh hoạt trong việc tính tiền phạt trong trường hợp DN chậm nộp thuế...

Theo ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, để đẩy nhanh công tác thu ngân sách và xử lý tốt tình trạng nợ thuế, Cục thuế yêu cầu Phòng Quản lý nợ và các Chi Cục thuế các quận, huyện kết hợp với các phòng chức năng đôn đốc DN nộp thuế. Đồng thời, thực hiện đúng quy trình quản lý nợ, theo dõi chặt chẽ các khoản nợ nhằm tránh phát sinh các khoản nợ tiềm ẩn, khó thu. Cục thuế TP Cần Thơ sẽ tiến hành phân loại, đánh giá nhóm nợ nào có khả năng thu hồi và không có khả năng thu hồi để có biện pháp đôn đốc và đề ra chế tài cụ thể...

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng: Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ “Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường” tập trung chủ yếu hỗ trợ việc gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập DN, thuế giá trị gia tăng, giảm 50% tiền thuê đất... thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Quá trình triển khai Nghị quyết này cần phối hợp chặt chẽ giữa ngành thuế với các ngành hữu quan, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển của DN, thành phố sẽ có giải pháp hỗ trợ thiết thực, đề ra cơ chế thông thoáng tạo điều kiện để DN tiếp cận vốn; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp DN có hành vi trốn thuế, nợ thuế kéo dài...

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết