04/05/2008 - 10:24

Cà Mau

Không cho phép mở rộng diện tích đất nuôi tôm, đẩy mạnh chương trình giống lúa mới năng suất cao

Bắt đầu vào mùa mưa, nông dân Cà Mau khẩn trương chuẩn bị vào vụ lúa mùa. Đến nay, Cà Mau đã làm đất 50.000 ha, tiến độ chậm hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân là giá vật tư, nhiên liệu liên tục tăng cao nên ảnh hưởng lớn đến tốc độ cày ải, khâu giống và vốn để tổ chức sản xuất. Do thiếu vốn, nhiều hộ không cày ải để phơi đất trong mùa khô. Ngân hàng đã phối hợp cùng với các địa phương triển khai chương trình hỗ trợ vốn giúp bà con nông dân khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất, tránh để trễ vụ, gây thiệt hại cho bà con.

Tuy nhiên, với nông dân Cà Mau, niên vụ sản xuất năm 2008 xuất hiện nhiều khó khăn. Hiện, diện tích đất trồng lúa của tỉnh chỉ còn 120.000 ha, giảm 70% so với trước. Tỉnh đề ra chỉ tiêu sản lượng lương thực năm 2008 là 450.000 tấn. Trên thực tế, việc thực hiện chỉ tiêu này rất khó do năng suất lúa của Cà Mau rất thấp, bình quân đạt 3,8 tấn/ha cùng với tâm lý của nông dân không còn tha thiết với trồng lúa. Mặc dù những vùng ngọt hóa như Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh rất lý tưởng cho trồng lúa nhưng bà con nông dân vẫn muốn nuôi tôm, từ đó lén lút đưa nước mặn vào ruộng làm cho tình hình xâm mặn lên đến mức báo động. Giá vật tư nông nghiệp tăng cao, gây khó khăn lớn cho người nông dân trồng lúa. ...

Trước tình hình trên, Cà Mau đề ra một số chủ trương phát triển nông nghiệp: kiềm chế không cho phép mở rộng diện tích đất nuôi tôm; đẩy mạnh phát triển chương trình giống lúa mới có năng suất cao, để sản phẩm làm ra có giá trị xuất khẩu; vùng trồng lúa phải gắn với sản xuất đa cây, đa con nhằm tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất. Người trồng lúa được ưu tiên vay vốn, hỗ trợ các loại giống mới, cấp giống miễn phí cho người nghèo.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết