11/09/2008 - 10:55

Hà Nội:

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng tại giáo xứ Thái Hà

Liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại Công ty cổ phần may Chiến Thắng, 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị can bị khởi tố gồm: Thái Thanh Hải (SN 1987, trú tại khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa), Nguyễn Thị Việt (SN 1949, trú tại khu tập thể Thủy Tinh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), Nguyễn Đắc Hùng (SN 1972, trú tại thôn Đầm, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai) và Nguyễn Thị Nhi (SN 1962, hộ khẩu thường trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, không có nơi ở cố định). Trong đó, riêng Nguyễn Thị Nhi đã bị cơ quan điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan điều tra, bị can Thái Thanh Hải và Nguyễn Thị Việt thừa nhận ngày 15-8 đã cùng một số đối tượng khác dùng vật cứng đập phá tường rào bảo vệ phần đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh truy nã đối với bị can Ngô Thị Dung (SN 1954, trú tại C3, tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa). Ngô Thị Dung đã bị cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa khởi tố ngày 1-9 về tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” tại Công ty cổ phần may Chiến Thắng, nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

TTXVN

Chia sẻ bài viết