20/03/2008 - 10:28

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Bình Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Liễu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra cho thấy, năm 2005, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tùng (nguyên Phó phòng kế toán của Công ty) thỏa thuận mua lô đất 180m2 tại dự án của Công ty Bình Minh với giá 270 triệu đồng, nhưng vẫn còn những vướng mắc về mặt giấy tờ. Đến tháng 6-2007, Công ty Bình Minh ký phụ lục thỏa thuận với vợ chồng ông Tùng để lo giấy tờ lô đất trên... Mặc dù biết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của vợ chồng anh Tùng phải chờ quyết định của UBND TP HCM nhưng Nguyễn Bá Liễu thúc ép anh Tùng nhiều lần là phải xong giấy tờ đất nếu không Công ty sẽ thu hồi bán cho người khác. Sau nhiều lần thúc ép, Nguyễn Bá Liễu đã đặt vấn đề là sẽ đứng ra lo chạy giấy tờ cho anh Tùng. Ông Liễu nói có quen biết với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và UBND quận 2, có thể tác động để giúp chạy lo thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ cho anh Tùng, chi phí là 150.000 USD. Số tiền này có thể đưa nhiều đợt nhưng phải lo đủ số tiền trên trong vòng 1 tháng. Trước mắt anh Tùng phải đưa cho ông Liễu 15.000 USD. Hồi 14g20 ngày 12-3-2008, cơ quan điều tra đã bắt quả tang Nguyễn Bá Liễu đang nhận 240 triệu đồng (tương đương 15.000 USD) do anh Tùng đưa tại phòng làm việc của ông Liễu (TTXVN đã đưa tin).

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết