17/04/2009 - 17:05

Kết thúc điều tra vụ án “cò sổ đỏ” lớn nhất ở Bạc Liêu:

Khởi tố 18 bị can, trục lợi bất chính 1,2 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bạc Liêu vừa kết thúc điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Vụ án xảy ra từ tháng 8-2007 tại thị xã Bạc Liêu- Đây được coi là vụ án “cò sổ đỏ” lớn nhất ở tỉnh Bạc Liêu từ trước đến nay. Liên quan đến vụ án này có 30 đối tượng, trong đó đã quyết định khởi tố 18 bị can (20 là cán bộ nhân viên Nhà nước), trục lợi bất chính thông qua làm cò giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) khoảng 1,2 tỉ đồng.

Nhiều năm qua, dư luận Bạc Liêu đặc biệt quan tâm và tỏ thái độ bất bình vấn đề tiêu cực trong việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Để làm rõ sự thật những vấn đề dư luận đặt ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành hàng loạt các bước điều tra. Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9-8-2007, Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Đức (Trưởng ban nhân dân khóm 7, phường 5, TX Bạc Liêu) về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Kể từ đây đã hé mở một đường dây “cò sổ đỏ” có quy mô lớn, mà các đối tượng đã thông đồng, cấu kết với nhau để trục lợi thông qua làm giấy chứng nhận QSDĐ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Chiến (Tổ trưởng tổ kỹ thuật văn phòng đăng ký QSDĐ TX Bạc Liêu); Triệu Văn Hùng (Hùng chèo đò); Nguyễn Văn Viết (tài xế); Châu Văn Dũng, Nguyễn Huỳnh Thanh Tùng, Huỳnh Thị Thu Cúc ( cả 3 nguyên là cán bộ Phòng quản lý đô thị thị xã); Trần Mình Triều (Bí thư chi bộ khóm 7, phường 5); La Thanh Phúc (cán bộ địa chính phường 5, TX Bạc Liêu); Lưu Thị Minh Phượng (cán bộ địa chính phường 7); Huỳnh Đắc Mẫn (cán bộ phường 5); Võ Thành Đô (cán bộ bồi thường hỗ trợ và tái định cư thị xã); Trịnh Thị Huỳnh Như (cán bộ văn phòng đăng ký QSDĐ TX Bạc Liêu); Dương Duy Hoàng (chạy xe ôm); Trần Sĩ Em (Cán bộ thanh tra thị xã); Trần Thị Thu (cán bộ UBND thị xã)... Về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi...

Một đối tượng rất quan trọng đường dây “cò sổ đỏ”, nhưng do có sự “can thiệp” các “ông lớn” mãi đến 24-3-2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông Châu Quốc Trí (43 tuổi, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ TX Bạc Liêu) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, đây là một mắt xích quan trọng thiết lập đường dây “cò sổ đỏ”. Trí đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra nhân viên cấp dưới thực hiện các quy định của nhà nước về thu phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, để cho cấp dưới không thực hiện việc thu phí, lệ phí gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước 107 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can khác còn có hành vi cấu kết với Trí trong việc làm nhanh nhiều hồ sơ đăng ký QSDĐ cho họ để hưởng lợi bất chính.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Đoàn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu: thủ đoạn của một số đối tượng nói trên là tạo mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn ở văn phòng đăng ký QSDĐ thị xã, móc nối nhờ giúp làm nhanh giấy chứng nhận QSDĐ để trục lợi. Các đối tượng này đã cấu kết nhận tiền của gần 400 người dân để làm 912 giấy chứng nhận QSDĐ, thu lợi bất chính khoảng 1,2 tỉ đồng, trong đó có trường hợp làm một giấy chứng nhận QSDĐ nhận đến 30 triệu đồng. Hầu hết, số tiền trục lợi được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân, tổ chức đi ăn nhậu, mua quà cáp biếu nhau...

Số đối tượng có liên quan còn lại của vụ án này sẽ tiếp tục điều tra, xử lý tiếp theo giai đoạn 2.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Chia sẻ bài viết