 |
|
Môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư (Trong ảnh: Phòng thí nghiệm của Công ty TNHH BIO VIETNAM, tại KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ). Ảnh: THU HÀ |
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngay từ khi Luật Đầu tư nước ngoài được ban hành vào cuối năm 1987. Năm 1988, thu hút được 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,8 triệu USD, bằng 10% về số dự án và 2,09% tổng vốn đầu tư cả nước. Tính đến nay, khu vực ĐBSCL có 530 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 9,2 tỉ USD còn hiệu lực. So với 8 khu vực khác trong cả nước, ĐBSCL đứng thứ 3 về số dự án và thứ 5 về vốn FDI. Đồng thời, vùng có khoảng 12.700 doanh nghiệp vốn trong nước đang hoạt động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc đầu tư và thu hút đầu tư vào vùng chưa tương xứng với tiềm năng. Làm thế nào để tạo sức bật thật sự cho vùng châu thổ trù phú là câu hỏi lớn đặt ra cho các ngành chức năng, nhà quản lý ở địa phương. Muốn giải đáp được vấn đề này, các địa phương trong vùng phải biết mình cần gì? Cần tìm hiểu khu vực tư nhân đang muốn gì để mời gọi đầu tư. Có như vậy, vùng ĐBSCL mới thoát khỏi tình trạng sản xuất khối lượng hàng hóa lớn, nhưng giá trị thấp, giá rẻ.
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp châu Âu (Eurocham) Ashok Sud, nói: “Các tỉnh nên có một kế hoạch cụ thể về xu hướng tăng trưởng kinh tế và xác định rõ ràng các loại hình công nghiệp muốn thu hút. Có như vậy, mới phát triển đúng định hướng và bền vững. Tôi tin với vị trí địa lý chiến lược và chính sách thích hợp, khả năng thu hút vốn đầu tư tại vùng ĐBSCL sẽ rất hiệu quả”. Eurocham có thể và sẽ đóng vai trò quan trọng trong quan hệ đối tác với Chính phủ, các tỉnh ĐBSCL để đạt được mục tiêu này”. Cũng theo ông Ashok Sud, Eurocham sẽ giới thiệu rộng rãi đến 600 công ty thành viên những cơ hội hấp dẫn và ưu đãi khi đầu tư vào vùng ĐBSCL. Trước mắt, Eurocham sẽ giới thiệu một nhóm các nhà đầu tư tiềm năng đến ĐBSCL để có cuộc đối thoại trực tiếp với Chính phủ và lãnh đạo cấp cao của các tỉnh để việc đầu tư của họ được nhanh chóng.
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ với Hội đồng kinh doanh ASEAN- Hoa Kỳ (US) trong việc đầu tư hạ tầng. Đây là cơ hội thu hút đầu tư từ các công ty Mỹ. Theo Chủ tịch phụ trách châu Á của Tập đoàn Caterpillar- Hoa Kỳ Kevin Thieneman, nhà đầu tư Mỹ rất quan tâm dự án FDI tại ĐBSCL. Thu hút vốn FDI hiệu quả, cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và những hoạt động ưu tiên cho chuỗi cung ứng để giải quyết cản trở dòng chảy thông suốt của hàng hóa, dịch vụ. Môi trường hoạt động nơi cung cấp dịch vụ công cộng và tư nhân đang ở trên sân chơi rất quan trọng để giải quyết điểm cản trở trên. Trong năm 2009, các nhà lãnh đạo APEC tuyên bố cam kết để chống lại chủ nghĩa bảo hộ và tăng cường hội nhập kinh tế khu vực. Điều này, thiết lập một mục tiêu tập trung làm cho giá thành rẻ hơn (ít chi phí tham gia vào quá trình điều tiết) và dễ dàng hơn (ít thủ tục hơn) để thực hiện kinh doanh trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương vào năm 2015. Các cam kết này bao gồm mục tiêu tạm thời 5% vào năm 2011 và các biện pháp để giải quyết tắt nghẽn 8 vấn đề quan trọng (đẩy mạnh dịch vụ hậu cần và kết nối chuỗi cung ứng, thủ tục hải quan, kết nối vận tải đa phương tiện...) cho hàng hóa chảy thông suốt trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Các địa phương vùng ĐBSCL cần nhanh chóng thiết lập hệ thống phân phối, đưa nguyên liệu vào nhà máy nhanh nhất và hiệu quả nhất, để vực dậy tiềm năng sẵn có của vùng.
Có thể nói, tăng cường đối thoại giữa khu vực công cộng và tư nhân là vấn đề mà hầu hết doanh nghiệp đều mong đợi để tìm tiếng nói chung. Bởi trên thực tế, nhiều địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công để giải quyết khó khăn, trở ngại cho khu vực kinh tế tư nhân, nhưng chưa đáp ứng được sự mong mỏi. Phải biết mình cần gì và tăng cường chất lượng dịch vụ công cộng phục vụ cho tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân là mấu chốt quan trọng để thay đổi “dòng chảy” vốn đầu tư vào khu vực...
Gia Bảo