20/10/2023 - 12:16

Khởi nghiệp nuôi cá kiểng thành công 

Bài, ảnh: T.T

Nắm bắt được xu hướng chơi cá kiểng ngày càng phát triển, nhất là những loại cá đẹp, lạ..., anh Ngô Văn Minh Thanh ở khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cá kiểng sinh sản. Hơn 5 năm phát triển, mô hình đã mang lại hiệu quả, giúp anh Thanh có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhờ mô hình nuôi cá kiểng khép kín, anh Thanh có thu nhập khấm khá.

Nhờ mô hình nuôi cá kiểng khép kín, anh Thanh có thu nhập khấm khá.

Năm 2018, anh Thanh mua 10 cặp cá bảy màu về nuôi trong thùng xốp. Sau 1 tháng chăm sóc, 10 cặp cá ban đầu đẻ ra được 160 con cá con, anh Thanh bán được 3 triệu đồng. “Làm chơi” nhưng “ăn thiệt”. Anh Thanh quyết định nhân rộng mô hình nuôi cá kiểng lên 30 hồ nuôi cá bảy màu Full Gold, Platinum… Khi đó, mỗi tháng nuôi và xuất bán 100 cặp cá bảy màu. Kiên trì với đam mê, anh không ngừng học hỏi và sản xuất con giống thuần chủng, chất lượng. Chia sẻ về quy trình nuôi cá kiểng, anh Thanh cho biết từ khi cá mới nở (cá bột) nuôi khoảng 3 tháng là bắt đầu sinh sản, mỗi con sinh sản từ 8-15 con. Sau khi chăm sóc, tùy vào hình dáng, màu sắc mà cá có giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng.

Từ năm 2019, Thanh bán cá kiểng bằng hình thức online trên các trang Youtube, Facebook và Tiktok, Zalo… Do bán hàng online, anh có nhiều khách hàng trên cả nước. Sau khi khách hàng đặt mua, Thanh cho cá vào túi oxy, đưa vào thùng xốp, cá có thể sống từ 5-10 ngày. Hình thức vận chuyển cá được Thanh hợp đồng với các dịch vụ chuyển phát nhanh và giao hàng tận nơi cho khách hàng. Anh Thanh cho biết: “Thị trường cá kiểng rất sôi động nhất là trong 2 năm 2020 và 2021. Có thời điểm thu vào hàng trăm triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường các kiểng đã bão hòa, doanh thu không còn cao như trước”.

Qua 5 năm phát triển, từ 10 thùng xốp nuôi cá kiểng ban đầu, anh Thanh đã mở rộng diện tích nuôi lên 3.000m2, chia làm 4 khu nuôi được đầu tư kiên cố bằng bê tông, bể bạt; có hệ thống mái che nhà kính ở mỗi khu để thuận lợi trong quá trình chăm sóc. Hiện tại, anh Thanh đang sở hữu trên 30 dòng cá kiểng, mỗi dòng đều có nét đẹp đặc trưng nên được thị trường đón nhận. Anh Thanh cho biết: “Nuôi cá kiểng không khó, nhưng đòi hỏi người nuôi phải có đam mê, nắm vững các quy trình chăm sóc. Thức ăn chủ yếu là trùng chỉ, thức ăn viên và cám dành riêng cho cá. Tùy vào điều kiện kinh tế, có thể làm hồ kiếng, hồ xi măng, khay nhựa, thùng xốp, bể bạt… để nuôi cá vẫn đạt hiệu quả. Ngoài ra, vị trí nuôi còn phải chú ý đến nhiệt độ, ánh sáng và phải lắp đặt hệ thống oxy cho thích hợp cho cá sinh sản”.

Do số lượng cá nuôi khá nhiều, những năm gần đây anh Thanh không còn bán lẻ ra thị trường mà chuyển sang hình thức phân phối cá kiểng cho thị trường trên cả nước. Thị trường anh xuất bán nhiều nhất là ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Bắc. Bình quân mỗi tháng anh xuất bán khoảng 20.000 con, với giá từ 3.000-30.000 đồng/cặp. Nhờ đó, anh thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài duy trì diện tích nuôi cá kiểng, hiện tại anh Thanh đang tập trung nuôi các dòng cá bảy màu vì dễ chăm sóc, giá phải chăng, được giới trẻ yêu thích.

Chị Dương Thị Diệu, Bí thư Ðoàn phường Trường Lạc, cho biết: “Anh Thanh tiên phong khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cá kiểng. Ðây là mô hình thanh niên tiêu biểu của địa phương được đầu tư bài bản với diện tích rộng trên 3.000m2 và nuôi theo quy trình khép kín, đạt hiệu quả rất cao. Những năm qua, Ðoàn phường nhiều lần tổ chức cho các bạn đoàn viên, thanh niên và giới thiệu cho các đoàn ở các địa phương khác đến tham quan, học tập để nhân rộng mô hình nuôi cá kiểng”.

Chia sẻ bài viết