04/08/2015 - 20:40

Khoảng 100 hộ dân phải sử dụng điện “câu đuôi”

Hiện nay, khoảng 100 hộ dân có nhà dọc theo 2 bên tuyến đường Thới Lai - Đông Bình (thuộc thị trấn Thới Lai và các xã Thới Tân, Đông Thuận, Đông Bình) của huyện Thới Lai phải sử dụng điện "câu đuôi". Việc sử dụng điện "câu đuôi" vừa phải đóng tiền điện với giá cao, nhưng nguồn điện chập chờn, không ổn định, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân...

 Để đảm bảo an toàn khi sử dụng diện câu đuôi, ông Lê Văn Hết,
ấp Thới Phước thường xuyên kiểm tra, sửa lại các cọc mắc dây điện.

Năm 2010, tuyến đường Thới Lai - Đông Bình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhiều người dân bắt đầu xây dựng nhà dọc hai bên tuyến đường để ở bởi thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh... Tuy nhiên, do trên tuyến đường này chưa có lưới điện quốc gia nên người dân phải sử dụng điện "câu đuôi" từ các hộ dân có nhà cặp phía sông Thị Đội. Ông Lê Văn Hết, ấp Thới Phước, xã Thới Tân, than phiền: "Gia đình tôi sử dụng điện tiết kiệm tối đa nhưng hằng tháng cũng phải trả từ 290.000 đến 350.000 đồng. Trong khi đó, gia đình tôi chỉ sử dụng đèn chiếu sáng, ti vi, quạt gió... Biết là sử dụng giá cao gấp 2 - 3 lần bình thường, nhưng chúng tôi phải chấp nhận vì không có nguồn điện nào khác".

Đặc điểm chung của những người sử dụng điện "câu đuôi" ở đây là nhiều hộ sử dụng chung 1 đồng hồ điện, tự kéo dây dẫn điện xa hàng trăm mét để về sử dụng. Những trụ dẫn điện sử dụng bằng cây gỗ nhỏ, có nơi giăng mắc trên những vườn cây ăn trái không có dụng cụ cách điện. Hiện nay, dọc theo tuyến đường Thới Lai-Đông Bình rất nhiều tuyến dây điện do người dân tự kéo dọc theo vườn và các bờ ruộng thấp ngang đầu người. Tình trạng này không những dẫn đến việc hao hụt điện năng, người dân phải trả giá điện cao mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Ông Đoàn Ngọc Đến, ấp Thới Phước A, xã Thới Tân, cho biết: "Vào giờ cao điểm, nguồn điện chập chờn, kéo theo nhiều vật dụng đồ điện trong gia đình thường xuyên bị hư, gây ảnh hưởng đến tiền của, sinh hoạt của người dân". Chị Trần Thị Diễm, một người dân trên tuyến đường này nói: "Để hạn chế hao hụt và đảm bảo an toàn, 2 năm là gia đình tôi phải thay dây mới nên chi phí rất tốn kém,... Tôi kiến nghị, các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, đầu tư kéo đường dây điện để các hộ dân được sử dụng điện an toàn, tiết kiệm chi phí".

Ông Lê Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tân, cho biết: "Qua các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp gần đây, nhiều cử tri đề nghị Nhà nước đầu tư lưới điện quốc gia tuyến đường trên. Các đại biểu HĐND cũng ghi nhận nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. UBND xã kiến nghị UBND huyện tạo điều kiện cho các hộ dân có nhà dọc tuyến Thới Lai-Đông Bình sớm có lưới điện quốc gia sử dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương". Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thới Lai, cho biết: "Nhu cầu sử dụng lưới điện an toàn của người dân ở tuyến Thới Lai - Đông Bình là rất cần thiết. Năm 2014, chúng tôi đã tiến hành khảo sát và quy hoạch phát triển lưới điện trên tuyến đường này. Dự kiến, năm 2016, các hộ trên tuyến đường Thới Lai-Đông Bình sẽ có lưới điện quốc gia sử dụng".

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết