24/03/2015 - 14:23

Khánh thành mô hình tích hợp cột mốc chủ quyền Trường Sa và nhà giàn DK

Mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa và nhà giàn DK của Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 là mô hình tích hợp đầu tiên của quận.  

(CT)-Ngày 23-3-2015, Quận đoàn Thốt Nốt tổ chức Lễ khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa và nhà giàn DK tại Trường Tiểu học Thốt Nốt 1, phường Thốt Nốt. Công trình trị giá gần 36 triệu đồng do đoàn viên thanh niên phường và học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Thốt Nốt 1 đóng góp.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, đây là công trình cột mốc, nhà giàn thứ 3 tại phường Thốt Nốt và là thứ 11 của quận. Dự kiến ngày 25-3, mô hình cột mốc Hoàng Sa ở Trường Tiểu học Trung Nhứt 2 sẽ được khánh thành. Những năm qua, việc ra đời mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo trong học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận. Song song với xây dựng các mô hình, Quận đoàn Thốt Nốt thường xuyên phối hợp với Bảo tàng thành phố tổ chức triển lãm ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa; thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết