Cùng với việc thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng hồ sơ hộ tịch, chứng thực tăng đột biến, tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Bằng tinh thần chủ động và sự hiệp lực chặt chẽ với các cấp, các ngành, toàn ngành Tư pháp TP Cần Thơ khẳng định vai trò “người gác cổng” pháp lý, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển bền vững của thành phố.
Hiệp lực sáng tạo, đưa pháp luật vào đời sống
Theo ông Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, năm 2025, công tác tư pháp trên địa bàn được triển khai đồng bộ, thống nhất trên các lĩnh vực, hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra. Sở Tư pháp thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành 25 kế hoạch chuyên đề, thẩm định 365 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPLP), đồng thời hoàn thành số hóa hơn 5,2 triệu dữ liệu hộ tịch. Đây là con số kỷ lục, giúp hệ thống tư pháp vận hành thông suốt ngay cả trong giai đoạn chuyển giao bộ máy. Đồng thời, tham mưu ban hành 15 VBQPPL; góp ý 512 VBQPPL và có ý kiến đối với 314 đề nghị xây dựng VBQPPL. Tổ chức 6.286 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với 327.237 lượt người tham dự; phát hành hơn 122.000 tài liệu PBGDPL. Thành phố còn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL, tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2025”, “Tìm hiểu quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia…

Đoàn viên phường Tân An hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Ảnh: CTV
Sự thành công của công tác tư pháp còn đến từ sự hiệp lực chặt chẽ giữa các ban, ngành với những giải pháp thực chất. Ông Trịnh Minh Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND phường Tân An, cho biết: “Để giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục cho người dân, phường bố trí các công chức có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố. Nâng cấp trang thiết bị tại bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bố trí khu vực máy tính riêng có tình nguyện viên hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến”.
Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai đồng bộ công tác PBGDPL, từng bước gắn công tác này với lộ trình chuyển đổi số của ngành. Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, chia sẻ: “Sở GD&ĐT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật thông qua Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo; Trang PBGDPL TP Cần Thơ; fanpage Facebook của Sở; website và các nền tảng số của các cơ sở giáo dục… từ đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, tăng tính tương tác và lan tỏa thông tin pháp luật trong toàn ngành”.
Sát cánh cùng các đơn vị, Công an thành phố tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt ở các lĩnh vực an ninh mạng và trật tự giao thông. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng công an và các cơ quan tư pháp đã giúp kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới
“Năm 2026, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác cải cách hành chính. Đồng thời, chủ động hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; linh hoạt triển khai các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu quả” - ông Hồ Minh Hải cho biết.
Ông Trịnh Minh Tùng khẳng định, phường Tân An sẽ quyết liệt thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác tư pháp. Phường đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 100%. Nâng cao năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của công chức, cán bộ. Sở GD&ĐT thành phố cũng quyết tâm ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trong công tác PBGDPL, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng năng lực công dân số, giúp người học có khả năng ứng xử đúng pháp luật trong môi trường mạng...
Tại hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2026, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu toàn ngành Tư pháp phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp; tăng cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp thực tiễn. Ngành Tư pháp phải đẩy mạnh chuyển đổi số sâu rộng hơn nữa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình để người dân có thể tiếp cận mọi lúc, mọi nơi.
PHI YẾN