28/07/2023 - 12:12

Khám phá vẻ đẹp biển, đảo Kiên Giang 

Bài, ảnh: ÁI LAM

Tại ÐBSCL, Kiên Giang phát triển mạnh du lịch biển, đảo bởi địa hình đặc biệt. Nơi đây sở hữu gần 150 đảo lớn, nhỏ nằm ở vùng biển Tây Nam, trong đó có 4 vùng du lịch trọng điểm: U Minh Thượng (An Biên, U Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận), Rạch Giá - Hòn Ðất - Kiên Hải, Hà Tiên - Kiên Lương và Phú Quốc. Biển đảo ở đây đa dạng sinh thái và nhiều trải nghiệm, là điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Vẻ đẹp biển đảo nhìn từ hải đăng Nam Du.

Phú Quốc là điểm đến nổi tiếng nhất, cũng là nơi không thể bỏ qua khi đến khám phá biển, đảo ở Kiên Giang. Phú Quốc là một trong những đảo có diện tích lớn của nước ta, với khoảng 580km2, sở hữu địa hình độc đáo kết hợp núi, biển trải dài từ Bắc xuống Nam đảo. Biển Phú Quốc có vẻ đẹp nên thơ với những bờ cát trắng trải dài, biển trong xanh; từng lọt vào danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới. Với định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đảo Phú Quốc sở hữu hệ thống vui chơi giải trí đa dạng: VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc, Grand World, Sun World Hòn Thơm, công viên Namaste… mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo. Tại đây, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như: tắm biển, câu cá, lặn ngắm san hô, khám phá rừng quốc gia…

Bên cạnh Phú Quốc thì biển, đảo ở Kiên Hải cũng rất được du khách yêu thích bởi vẻ đẹp nguyên sơ. Tại đây có nhiều đảo vẫn giữ nét đẹp tự nhiên, như: quần đảo Nam Du, hòn Sơn, hòn Tre… Trong đó, quần đảo Nam Du được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ trên vùng biển Tây Nam. Nơi đây có 21 hòn đảo lớn, nhỏ với những bờ biển đẹp trong vắt rất nên thơ. Nhìn từ trên cao, du khách sẽ được chiêm ngưỡng giữa biển xanh, thấp thoáng những chiếc ghe tàu ngoài khơi, tạo nên bức tranh non nước rất hữu tình. Tại Nam Du, du khách có thể tham quan tại các điểm: bãi Cây Mến, hải đăng Nam Du, bãi Ngự, bãi Chệt, Hòn Ngang, Hòn Mấu, Hòn Hai Bờ Ðập…, thích hợp với các hoạt động: tắm biển, lặn biển ngắm san hô, bắt cá, bắt ốc, câu mực, bắt nhum…

Cách bờ biển Hà Tiên khoảng 28km là quần đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải, TP Hà Tiên, Kiên Giang) - một điểm đến cũng khó bỏ qua dành cho những du khách thích trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của biển Tây Nam. Quần đảo Hải Tặc còn có tên gọi là quần đảo Hà Tiên, gồm 18 đảo lớn, nhỏ (trong đó có 2 đảo chìm). Quần đảo Hải Tặc thu hút du khách với vẻ đẹp của bãi cát trắng, biển xanh cùng với nhiều truyền thuyết ly kỳ gắn liền với lịch sử hình thành tên gọi vùng đất đảo. Nằm trong khu vực vịnh Hà Tiên - Rạch Giá ra đến vịnh Thái Lan, quần đảo Hải Tặc được xem là một tuyến đường thông thương quan trọng vào khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Tên gọi Hải Tặc cũng xuất phát từ đây vì hải tặc giai đoạn đó chiếm nơi đây làm cứ điểm. Ngày nay, địa điểm này trở thành điểm đến du lịch sinh thái. Ðảo Hải Tặc còn giữ nguyên nét hoang sơ, không có dịch vụ nhiều, nên khi đến đây du khách sẽ có đúng trải nghiệm sống cùng người dân làng chài. Tại đây, du khách có thể khám phá đảo Hòn Ðốc, nằm gần đường biên giới biển giữa Việt Nam và Campuchia… với các trải nghiệm cùng ngư dân đánh bắt cá, câu mực, lặn biển…

Chia sẻ bài viết