04/03/2021 - 06:30

Khai trương Văn phòng dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình 

(CT) - Ngày 3-3-2021, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức khai trương Văn phòng dịch vụ một điểm đến (OSSO), tại Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL. Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Cho Han Deog, Giám đốc Chương trình Hợp tác phát triển Hàn Quốc Việt Nam (KOICA); ông Mi Hyung Park, Trưởng phái đoàn Tổ chức di cư quốc tế Việt Nam (IOM); ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, đến dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương OSSO tại TP Cần Thơ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương OSSO tại TP Cần Thơ.

OSSO Cần Thơ thuộc dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai tại TP Cần Thơ, với sự tài trợ của KOICA, IOM hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Văn phòng này đã được vận hành từ tháng 1-2021 nhằm hỗ trợ tái hòa nhập kinh tế - xã hội bền vững và giải quyết những khó khăn mà phụ nữ di cư hồi hương gặp phải. OSSO đặt tại Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL (số 9, đường A6, khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng), thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ miễn phí về những vấn đề phụ nữ di cư hồi hương có thể gặp trên các lĩnh vực: pháp lý, tâm lý, giáo dục, đào tạo, học nghề, việc làm, vay vốn, chăm sóc sức khỏe, y tế, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, gia đình trẻ em. Đồng thời kết nối mạng lưới hỗ trợ giữa các cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương. 

Theo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có trên 500.000 người lao động ra nước ngoài, trong đó lao động nữ chiếm khoảng 30%; có hàng chục ngàn công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, trên 90% là phụ nữ.   

Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết