15/11/2019 - 08:33

Khai mạc Triển lãm tranh đương đại Hungary tại Cần Thơ 

(CT)- Chiều 14-11, tại Bảo tàng thành phố, UBND TP Cần Thơ phối hợp Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam khai mạc Triển lãm tranh đương đại Hungary- Thông điệp của hội họa. Đến dự có ngài Ory Csaba- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Hungary tại Việt Nam; ngài Borhi Zsombor- Phó Thị trưởng thành phố Kaposvár (Hungary); bà Simonffy Márta, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật và Ứng dụng công nghệ Hungary; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ… cùng đông đảo khách tham quan.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 70 bức hội họa đương đại, mang những thông điệp về cuộc sống, khát vọng hạnh phúc, hòa bình… được vẽ bằng nhiều chất liệu như sơn dầu trên vải bố, in kỹ thuật số, chất liệu tổng hợp, sơn acrylic trên gỗ dán… Thông qua nghệ thuật hội họa trừu tượng, các tác phẩm gợi cho người xem nhiều cảm xúc và cảm thức thẩm mỹ khác nhau. Đặc biệt, nhiều tác phẩm trong số này do phu nhân và con gái của ngài Đại sứ Ory Csaba vẽ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ- Dương Tấn Hiển cho biết: Triển lãm này nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Hungary tại Cần Thơ, nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hungary vào năm 2020. Triển lãm sẽ giúp người dân Cần Thơ hiểu hơn về đất nước, văn hóa và con người Hungary.

Triển lãm tranh đương đại Hungary sẽ diễn ra đến hết ngày 24-11.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết