14/12/2007 - 12:04

Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV 

Trong không khí đại hoan hỷ của hơn 1.000 đại biểu đại diện cho các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng triệu tín đồ, Phật tử cả nước, sáng 13-12, Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2007 -2012 đã diễn ra trọng thể tại Cung văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương đến dự. Dự lễ khai mạc có các đại diện các Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự; Đoàn ngoại giao tại Hà Nội và các đoàn đại biểu Phật giáo quốc tế.

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ Nhất Phó Pháp chủ, kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự cùng các thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) điều hành Đại hội.

Trước đó, các đại biểu đã tiến hành nghi lễ cầu nguyện tại Chánh điện Chùa Quán Sứ, ngưỡng cầu Tam bảo phù hộ cho Đạo pháp trường tồn, đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, chúng sinh an lạc. Sau đó, các đại biểu đi bộ kinh hành từ Chùa Quán Sứ về Hội trường Cung Văn hóa hữu nghị.

Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng trị sự được tuyên đọc tại Đại hội nêu bật tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI; đánh giá tổng quan về những thành tích, hạn chế của nhiệm kỳ V; đồng thời khẳng định truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Diễn văn khẳng định những thành quả mà Giáo hội thu đạt được là do nỗ lực của chư tôn đức, Tăng ni, Phật tử; trên cơ sở hoàn cảnh kinh tế - xã hội ổn định và phát triển của đất nước; sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Nhiệm kỳ V vừa qua đã đánh dấu một bước phát triển và tiến bộ khả quan của GHPGVN về mọi mặt. Nổi bật là công tác chỉ đạo, thống kê, ổn định, sinh hoạt tự viện của Ban Tăng sự; sự phát triển và ổn định của ngành giáo dục Tăng ni với sự ra đời của Học viện Phật giáo Khmer Nam tông. Ban Hoằng pháp Trung ương vẫn tiếp tục các hoạt động ngày một hiệu quả qua các khóa đào tạo giảng sư. Giáo hội cũng đã trùng tu được hơn 3.000 tự viện, xuất bản hàng trăm đầu kinh sách Phật giáo. Ban Từ thiện xã hội đã quyên góp được 400 tỉ đồng cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai; đẩy mạnh hoạt động cứu trợ nhân đạo như các lớp học tình thương, nhà dưỡng lão, công tác phòng, chống HIV/AIDS. Chú trọng hợp tác quốc tế với gần 80 cuộc đón tiếp các phái đoàn Phật giáo quốc tế hoặc tham gia sự kiện Phật giáo thế giới...

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh những việc làm tích cực, những thành tích quý báu mà Tăng, ni, Phật tử Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI là sự kiện quan trọng trong đời sống tín ngưỡng và tinh thần của đồng bào theo đạo Phật ở nước ta; đánh dấu bước phát triển mới về mọi mặt của Phật giáo Việt Nam sau hơn 1/4 thế kỷ thống nhất, hòa hợp trong tổ chức GHPGVN. Cùng với các tôn giáo khác, Tăng, ni, Phật tử Việt Nam đã luôn gương mẫu và tích cực xây dựng đất nước giàu đẹp, xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức lành mạnh, xóa đói - giảm nghèo; giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai... Những hoạt động mang đậm nét nhân văn ấy đã góp phần tích cực khơi day trách nhiệm, tình cảm tương thân, tương ái của toàn xã hội; càng thể hiện Phật giáo Việt Nam là tôn giáo nhập thế, gắn bó đạo với đời, có truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn: Tiếp nối truyền thống 2000 năm gắn bó cùng dân tộc, với kết quả của hơn 25 năm hoạt động theo phương châm “Đạo pháp, dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”, GHPGVN sẽ tiếp tục khẳng định vị thế xứng đáng của mình trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế; đoàn kết, hòa hợp cùng nhau xây dựng chương trình hành động thiết thực, phụng đạo, giúp đời. Thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI sẽ là tiền đề để Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị và tổ chức tốt Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc vào tháng 5-2008.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trân trọng trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, hòa hợp - Phụng sự Tổ quốc, bảo vệ hòa bình” .

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI tiến hành tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V và nghiên cứu các tham luận của các đại biểu đại diện các ban, ngành, Ban Trị sự các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước.

Ngày mai (14-12), Đại hội sẽ tiến hành suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Đức Pháp chủ; suy cử thành viên Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; tấn phong hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa và Ni sư; tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam...

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết