17/07/2016 - 16:24

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN THỚI LAI

Khắc phục nhiều hạn chế, đưa công tác hội và phong trào phụ nữ khởi sắc

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), tập thể Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thới Lai đã nghiêm túc tiếp thu và đề ra kế hoạch khắc phục những hạn chế. Việc khắc phục ấy đã tạo được những chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Giới thiệu với chúng tôi về mô hình chăn nuôi dê và bò đã giúp gia đình thoát nghèo, chị Lê Thị Thum ở ấp Thới Phước (xã Thới Tân, huyện Thới Lai) phấn khởi nói: "Nhờ Hội LHPN xã giới thiệu vay vốn mà tôi có điều kiện phát triển kinh tế gia đình và đã thoát nghèo từ năm 2015". Theo chị Thum, do không có đất sản xuất nên vợ chồng chị đi làm thuê kiếm sống. Được Hội LHPN xã giới thiệu vay 7 triệu đồng để nuôi dê, từ 3 con dê ban đầu, vợ chồng chị đã phát triển đàn dê lên hơn 20 con. Thấy nuôi dê lời không nhiều nên chị quyết định bán bớt đàn dê và xin vay thêm vốn đầu tư nuôi 3 con bò. Chị Thum cho biết: "Nuôi dê và bò không tốn chi phí nhiều, mình chỉ bỏ công ra cắt cỏ mỗi ngày. Tháng 11 này, 2 con bò cái sẽ đẻ. Nghe cán bộ Hội LHPN tuyên truyền vận động phát triển kinh tế gia đình, tôi làm theo và thấy hiệu quả cao". Còn nhiều phụ nữ trong huyện từng có hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Thum cũng vươn lên có cuộc sống ổn định hơn. Kết quả trên có sự hỗ trợ, tiếp sức rất lớn của Hội LHPN các cấp về nhiều mặt: tuyên truyền, vận động, hỗ trợ vốn, cây con giống, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hướng dẫn kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế…

 Cán bộ Hội LHPN xã Thới Tân (bên phải) thăm mô hình chăn nuôi của hội viên.

Theo đồng chí Phạm Thị Bích Phượng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thới Lai, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, tập thể Chi bộ Hội LHPN huyện nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; từ đó tư tưởng, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Công tác Hội và phong trào phụ nữ của huyện được đánh giá vững mạnh, chi bộ nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh. Đảng viên Trần Thị Minh Hiền, cán bộ phụ trách kế toán – tổng hợp của Hội LHPN huyện Thới Lai, nói: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo Hội LHPN huyện tập trung nhiều giải pháp khắc phục hạn chế; tăng cường kiểm tra, giám sát nên hiệu quả công việc được nâng lên; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bản thân tôi cũng tăng cường đi cơ sở và mạnh dạn tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh".

Để khắc phục tình trạng cán bộ Hội chiếm dụng vốn và tỷ lệ nợ quá hạn còn cao, sau kiểm điểm, lãnh đạo Hội LHPN huyện Thới Lai đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác giám sát, tổ chức bình xét cho vay vốn công khai dân chủ, đúng đối tượng; đồng thời hướng dẫn hội viên kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi…để bảo đảm đồng vốn sử dụng hiệu quả. Hội tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tổ, nhóm nhằm thực hiện tốt hơn quy trình nhận ủy thác. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, UBND các xã, thị trấn tích cực xử lý nợ quá hạn; vận động hội viên chí thú làm ăn, tham gia nhóm phụ nữ tiết kiệm, nhằm tạo điều kiện hoàn vốn tốt hơn…Nhờ tập trung nhiều giải pháp mà trong những năm qua không còn xảy ra việc chiếm dụng vốn và nợ quá hạn cũng giảm dần theo từng năm. Từ tỷ lệ nợ quá hạn 2,09% (năm 2012) nay còn 0,53%.

Năm 2012, kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, tập thể Chi bộ Hội LHPN huyện Thới Lai cũng nhìn nhận đoàn kết nội bộ ban chấp hành, ban thường vụ một số xã chưa tốt; chưa thu hút chị em tham gia công tác hội và hội viên phụ nữ. Khắc phục hạn chế này, lãnh đạo Hội LHPN huyện Thới Lai tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của người cán bộ Hội LHPN và hội viên; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em; cử cán bộ tham dự các cuộc họp của các xã hằng tháng và các ấp hằng quý. Đồng thời mạnh dạn góp ý, uốn nắn những đơn vị có biểu hiện dẫn đến mất đoàn kết nội bộ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đưa nội dung này vào xem xét thi đua của năm. Nhờ tập trung nhiều biện pháp mà hoạt động của Hội LHPN các cấp ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chị Đỗ Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Tân, cho biết: "Các cán bộ của Hội LHPN huyện tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn, hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN các xã, thị trấn và chi hội phụ nữ các ấp; đồng thời cũng mạnh dạn góp ý, chấn chỉnh để các cấp hội cơ sở khắc phục hạn chế, đưa hoạt động của Hội đi vào nền nếp, hiệu quả".

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nhân dân; vận động phụ nữ tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, có ý thức tự tin, vượt khó vươn lên. Hội LHPN huyện tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm do Hội LHPN Việt Nam phát động; chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên phụ nữ; thường xuyên sâu sát, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ để có hướng tham mưu với các cấp lãnh đạo kiểm tra, uốn nắn đối với phong trào và hoạt động hội. Hội chỉ đạo chi, tổ hội sinh hoạt đảm bảo nội dung tuyên truyền, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đảm bảo giải quyết được 3 nội dung sinh hoạt tổ, nhóm là việc nước, việc nhà, việc hội... Nhiều năm liền Hội LHPN huyện Thới Lai được đánh giá tập thể đạt lao động xuất sắc, lao động tiên tiến. Riêng năm 2013, Hội LHPN huyện Thới Lai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Theo đồng chí Phạm Thị Bích Phượng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thới Lai, thời gian tới, Hội LHPN huyện tăng cường lãnh đạo xây dựng đoàn kết nội bộ từ huyện đến hội cơ sở; nêu cao tinh thần gương mẫu và đẩy mạnh học tập nâng cao trình độ của các cán bộ Hội. Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình và phối hợp với các cơ quan liên quan mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm; tăng cường vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết