14/11/2009 - 08:05

Kết thúc diễn đàn biến đổi khí hậu ĐBSCL lần I

Kêu gọi sự tham gia, hỗ trợ của cộng đồng và các tổ chức quốc tế

* CÀ MAU: Chủ động phòng chống sạt lở đê biển Tây

(CT)- Ngày 13-11-2009, Diễn đàn biến đổi khí hậu (BĐKH) ĐBSCL lần I được tổ chức tại TP Cần Thơ, tiếp tục thảo luận tìm các giải pháp ứng phó với BĐKH. Các đại biểu đã cùng trao đổi về các tác động của BĐKH đối với tài nguyên, môi trường, thủy sản, nông nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với BĐKH... Nhiều đại biểu cũng đề xuất cần phải thành lập một tổ chức cấp vùng, quốc gia để giải quyết các vấn đề về BĐKH; tập trung nghiên cứu đầy đủ chính xác về bản chất, cũng như những hiểm họa đã xảy ra hoặc còn đang tiềm tàng của BĐKH...

Đại diện ban tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đã tổng kết diễn đàn với lời kêu gọi lãnh đạo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong xã hội tích cực tham gia ứng phó với BĐKH. Đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật của các quốc gia, tổ chức trên thế giới nhằm giúp Việt Nam giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với những thay đổi do BĐKH gây ra. Bộ trưởng nhấn mạnh ĐBSCL là một trong những điểm nóng của thế giới về BĐKH, những diễn biến thời tiết ngày càng xấu đi đã và đang tác động ngày càng nặng nề lên khu vực này. Trong khi đây là vùng trọng điểm lương thực của Việt Nam, nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời, an ninh lương thực cho Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới sẽ bị đe dọa...

Các đại biểu đã cùng thống nhất diễn đàn BĐKH ĐBSCL lần II sẽ được tổ chức vào năm 2010 tại một trong những tỉnh, thành của ĐBSCL.

* Ông Tô quốc Nam, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết: Trước tình hình triều cường làm sạt lở đê biển Tây, Sở NN& PTNT Cà Mau đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, gia cố những đoạn đê xung yếu nhằm bảo vệ tính mạng và hơn 50.000ha lúa-tôm của người dân. Từ nay đến đầu tháng 12-2009 sẽ còn nhiều đợt triều cường gây hại đến đời sống người dân, để chủ động phòng ngừa, Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh tạm ứng trước vốn năm 2010 để các địa phương chọn thi công những công trình thủy lợi bức xúc nhất bảo vệ sản xuất. Chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân bồi đắp trước những đoạn đê thấp đề phòng ngập lụt. Đồng thời, phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi miền Nam nghiên cứu lập đề án đầu tư đê biển Đông. Đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng khép kín 23 tiểu vùng sản xuất của Nam Cà Mau và Bắc Cà Mau bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ...

Từ đầu năm 2009 đến nay, Cà Mau đã đầu tư gần 180 tỉ đồng nâng cấp 215 công trình thủy lợi ngăn mặn giữ ngọt, chống tràn. Hiện Cà Mau còn trên 100 công trình thủy lợi trọng yếu chống sạt lở, ngăn mặn cần được đầu tư gấp,với tổng số vốn trên 50 tỉ đồng.

B. TÂM-MINH THANH

Chia sẻ bài viết