13/12/2014 - 09:53

Kết nối và nâng cao chuỗi giá trị cho cây dừa Việt Nam

(CT)- Đó là mục tiêu đặt ra tại Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ IV, diễn ra từ ngày 7 đến 13-4-2015 tại tỉnh Bến Tre, với chủ đề “Cây dừa Việt Nam hội nhập và phát triển”, Ban Tổ chức mong muốn kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Bến Tre đầu tư cho ngành dừa, góp phần nâng cao chuỗi giá trị cho cây dừa Việt Nam. Trong buổi họp báo sáng 12-12 tại tỉnh Bến Tre, ông Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2015, cho biết: “Kinh phí cho Lễ hội Dừa lần này hoàn toàn xã hội hóa. Lễ hội Dừa Bến Tre lần IV có nhiều chương trình lễ- hội; hoạt động, hội chợ, hội thảo, triển lãm, hội thi… Lễ hội là cơ hội quảng bá sản phẩm từ dừa, xúc tiến thương mại và du lịch; đồng thời tri ân những nông dân trồng dừa”. Lễ hội có 9 chương trình chính.

Đại diện Ban Tổ chức Lễ hội Dừa khẳng định, lễ hội được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh và nhận được sự hỗ trợ của các bộ: Công thương, NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, TT&TT, Ngoại giao, Tài chính, VCCCI và Hiệp hội Dừa châu Á- Thái Bình Dương nên công tác tổ chức khá thuận lợi. Lễ hội lần này không chỉ quảng bá cây dừa Bến Tre mà còn đưa hình ảnh cây dừa Việt Nam hội nhập và phát triển. Triển lãm lễ hội có khoảng 500 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… tham gia trưng bày sản phẩm.

G.BẢO

Chia sẻ bài viết