20/11/2008 - 10:15

Kẻ thủ ác bị tăng hình phạt lên tù chung thân

Ngày 19-11, Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án giết người giấu xác xảy ra ở Ký túc xá Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, theo kháng nghị tăng hình phạt của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tăng hình phạt từ 20 năm tù lên mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Gioan (48 tuổi, ngụ phường 8, Q.3, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Giết người” và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 57 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tâm và Nguyễn Văn Lợi cùng làm thuê, phụ bán căn tin cho vợ chồng Nguyễn Văn Gioan tại ký túc xá trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Khi biết Tâm sắp về quê, Gioan và Lợi nảy sinh ý định cưỡng hiếp Tâm. Khoảng 19 giờ ngày 20-5-2006 sau khi căn tin nghỉ bán, thấy Tâm chuẩn bị đi tắm, Gioan cầm theo một con dao Thái Lan giấu trong người và rủ Lợi đến gần nhà tắm, chờ cơ hội sẽ ra tay. Khi Tâm vừa tới cửa nhà tắm, Gioan và Lợi bất ngờ tấn công Tâm. Khi Tâm chống cự, Gioan dùng dao đâm một nhát vào cổ Tâm. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Gioan và Lợi thay nhau thực hiện hành vi thú tính của mình và đem xác Tâm giấu vào khu nhà vệ sinh ký túc xá của ĐH Nông Lâm. Sáng 23-5-2006, Gioan giả vờ dọn nhà vệ sinh phát hiện có xác chết nên trình báo cho cơ quan điều tra. Do quá hoảng sợ, Lợi bỏ trốn về Hậu Giang, đến ngày 29-5-2006 thì treo cổ tự tử.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Gioan rất dã man, mức án 20 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt trước đó là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tăng hình phạt.

Thanh Sang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết