29/11/2010 - 21:06

Ông Michael Adams, Trưởng đại diện Tập đoàn Giáo dục Kaplan tại Việt Nam:

Kaplan sẽ tạo điều kiện tốt để học sinh, sinh viên ĐBSCL du học

 

Đầu tháng 11-2010, Liên hiệp tư vấn du học Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ và Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức triển lãm giáo dục quốc tế Vieca- Kaplan lần thứ 20 ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Giáo dục Kaplan tổ chức triển lãm du học tại TP Cần Thơ. Dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với ông Michael Adams, Trưởng đại diện Tập đoàn Giáo dục Kaplan tại Việt Nam xoay quanh về những hoạt động của Kaplan…

* Thưa ông, ông có thể giới thiệu đôi nét về Tập đoàn Giáo dục Kaplan?

- Kaplan là tổ chức giáo dục hợp tác với các trường đại học danh tiếng của Anh, Australia, Canada, Mỹ và Singapore... Tập đoàn Giáo dục Kaplan hiện có trên 600 địa điểm đào tạo ở hơn 30 quốc gia với khoảng 31.000 nhân viên trên toàn thế giới. Kaplan có thể cung cấp các chương trình du học từ phổ thông đến cao học thuộc các ngành: Quản trị kinh doanh, Y tế, Kinh doanh quốc tế, Thiết kế, Thời trang, Truyền thông... với chi phí học tập phù hợp và nhiều suất học bổng dành cho những học sinh, sinh viên xuất sắc. Với học sinh phổ thông, phụ huynh có thể chọn chương trình phổ thông trung học tư thục tại Mỹ, sau đó liên thông lên các bậc học cao hơn. Chúng tôi cũng có khóa dự bị đại học dành cho học sinh hoàn thành lớp 10, lớp 11 và chương trình tiếng Anh dành cho học sinh chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào có thể theo học một khóa tiếng Anh tại khoa ngôn ngữ và giáo dục của trường, như: Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh học thuật, ngữ pháp, nghe- nói...

Đông đảo học sinh, sinh viên đến tìm hiểu thông tin tại triển lãm giáo dục quốc tế Vieca-Kaplan. Ảnh: L.G 

Đặc biệt, Kaplan ở các nước đều có nhiều chương trình để học sinh, sinh viên có điều kiện theo học. Chương trình cao đẳng- đại học (2,5 năm- 3 năm); chương trình thạc sĩ 1 năm... Chẳng hạn, tại Trường Đại học Northeastern (Mỹ), sau khi học sinh hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam, đăng ký vào học chương trình Global Pathways sẽ được tăng cường trình độ Anh ngữ trong quá trình hoàn thành các khóa học. Sau khi đáp ứng được yêu cầu, học sinh sẽ được chấp nhận vào một trong các chương trình bằng cử nhân của trường. Đối với khóa dự bị của Trường Đại học Murdoch (Úc), học sinh có thể vào học ngay từ lớp 11 hay 12 nhằm tăng tốc quá trình dự bị đại học. Tại trường Murdoch, có hàng loạt môn học chuyển tiếp cho các chuyên ngành đại học khác nhau: Thương mại, Khoa học, Công nghệ thông tin, Truyền thông và Thông tin đại chúng...

* Điểm khác biệt giữa Kaplan và các đơn vị khác khi học sinh, sinh viên du học là gì thưa ông?

- Như tôi đã nói ở trên, Tập đoàn Giáo dục Kaplan có mặt trên 30 nước với trên 600 cơ sở đào tạo. Kaplan không ngừng cải tiến về chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh. Vì vậy, trong hệ thống có nhiều chương trình học liên thông. Đồng thời, có thể chuyển từ một cơ sở của Kaplan ở nước này sang một cơ sở của Kaplan ở nước khác trong cùng hệ thống và ngôn ngữ khi bạn đủ điều kiện. Ngoài ra, hầu hết các trường trong hệ thống giáo dục của Kaplan đều có chất lượng và là trường danh tiếng. Học phí của Kaplan cũng tương đương với những đơn vị khác, thậm chí một số ngành ở một số cơ sở còn khá thấp...

* Đây là lần thứ 20, Kaplan tổ chức triển lãm giáo dục quốc tế ở Việt Nam nhưng lại là lần đầu tiên tổ chức tại Cần Thơ. Ông nhận định thế nào về tiềm năng du học của TP Cần Thơ và ĐBSCL?

- Chọn triển lãm lần này ở TP Cần Thơ, chúng tôi đã tham khảo khá nhiều thông tin về tình hình giáo dục ở Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung. Thực tế, mức sống của các tỉnh ĐBSCL không cao hơn những nơi khác, thậm chí ở một số nơi còn khó khăn. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi vẫn có một bộ phận người dân chọn các trường quốc tế ở TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ... hay chọn cho con theo học phổ thông và du học ở các bậc học cao hơn. Vì vậy, lần này chúng tôi chọn triển lãm du học tại TP Cần Thơ để bước đầu tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ở TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL tìm hiểu. Thực tế, số lượng người tham gia triển lãm khá đông đã chứng minh sự lựa chọn cũng như định hướng của chúng tôi: ĐBSCL là một thị trường tiềm năng là hoàn toàn chính xác. Qua trao đổi với các bạn học sinh, sinh viên, tôi nhận thấy trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh của các bạn cũng khá tốt. Vì vậy, cơ hội cho các bạn du học bằng hình thức tự túc hay từ các học bổng của một số trường trong hệ thống Kaplan là không quá khó. Có thể nói, Tập đoàn Giáo dục Kaplan luôn tạo mọi điều kiện để các bạn du học.

* Xin cám ơn ông!

HÀ THANH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết