19/07/2008 - 13:08

IMF bớt bi quan về kinh tế thế giới

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới lên 4,1% năm 2008 và 3,9% năm 2009, tăng nhẹ so với mức 3,7% và 3,8% hồi tháng 4. Theo báo cáo được IMF công bố ngày 17-7, kinh tế Mỹ năm nay sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 1,3%, so với mức dự báo chỉ 0,5% hồi tháng 4, trong khi khu vực đồng euro sẽ đạt 1,7%, tăng 0,3%. Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á là Nhật và Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 1,5% và 9,7%, tăng 0,1% và 0,4%.

Tuy có dấu hiệu khởi sắc nhưng IMF cảnh báo kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nguy cơ khủng hoảng do tiêu dùng giảm mạnh ở các nước giàu và nạn lạm phát gia tăng khắp mọi nơi. IMF nâng dự báo lạm phát ở các nước phát triển năm 2008 từ 2,6% lên 3,4%, còn ở các nền kinh tế mới nổi từ 7,4% lên 9,1%.

T.H (Theo BBC, AFP)

Chia sẻ bài viết