18/01/2012 - 15:25

Hungary - nạn nhân tiếp theo của khủng hoảng nợ công?

Không giống như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý, Hungary không sử dụng đồng euro nhưng nước này cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ công. Budapest vừa phải lên tiếng cầu cứu sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Hungary hiện là quốc gia mắc nợ nặng nề nhất tại Đông Âu với tỷ lệ nợ công/GDP lên tới 80%. Hồi năm 2008, nước này đã vay từ IMF 15,8 tỉ USD, nhưng hiện họ cần vay thêm 25 tỉ USD để bình ổn đồng nội tệ forint (ảnh).

Cả EU và IMF cho biết sẽ từ chối tăng gói trợ giúp cho Hungary ngoại trừ chính phủ đảm bảo sự độc lập cho ngân hàng trung ương. Hiện có hai kịch bản cho Hungary: Họ sẽ mất khả năng chi trả và phá sản, hoặc phải nhượng bộ và chấp nhận tất cả các điều kiện của IMF và EU.

THANH DƯƠNG
(Theo CNN)

Chia sẻ bài viết