29/08/2022 - 21:47

Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

(CT) - Ngày 29-8, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022) và trao Huy hiệu Ðảng cho 83 đảng viên. Ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND thành phố, đến dự.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: K. XUÂN

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại thời điểm lịch sử của Cách mạng tháng Tám và xem đoạn video Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quận tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần cách mạng tiến công, sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Dịp này, Quận ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng, 65 năm tuổi Ðảng, 60 năm tuổi Ðảng, 55 năm tuổi Ðảng, 50 năm tuổi Ðảng, 45 năm tuổi Ðảng, 40 năm tuổi Ðảng và 30 năm tuổi Ðảng cho 83 đảng viên.

 Chiều 29-8, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; lãnh đạo Bộ CHQS thành phố và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tham dự.

Ðại tá Phạm Ngọc Quang cho biết: Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bất diệt, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu Thành ủy, HÐND, UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ðại tá Phạm Ngọc Quang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nâng cao phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng và trình độ tác chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao… Bên cạnh đó, LLVT thành phố tập trung hướng về cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó.

KIM XUÂN - PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết